Điểm sáng trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” ở Thái Nguyên
28/06/2016 - 00:00
TĐKT- Với khẩu hiệu “Hôm nay tôi tự hào về trường, ngày mai trường tự hào về tôi", hơn 40 năm qua, thầy và trò Trường THPT Chu Văn An (Thái Nguyên) luôn coi đây là phương châm hành động xuyên suốt của mình. Trường đã có những bước phát triển đầy tự hào và trở thành điểm sáng của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên.

Trường THPT Chu Văn An là trường THPT đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên dạt chuẩn Quốc gia (năm 2003). Hiện tại, trường có cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tốt với 24 phòng học đầy đủ thiết bị hiện đại; khuôn viên đẹp thoáng mát. Trường được đánh giá là đơn vị đi đầu các trường THPT ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý và giảng dạy. Đặc biệt, việc sử dụng sổ điểm và sổ liên lạc điện tử trên mạng internet giúp cho học sinh và phụ huynh có thể theo dõi được quả trình dạy và học của trường công khai, minh bạch và hiện đại.

Để có những bước thành công trong hoạt động giáo dục, ngay từ ngày đầu thành lập, Ban giám hiệu trường đã xác định điều kiện tiên quyết dẫn tới thành công đó là phải xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, luôn đoàn kết và hết lòng vì sự nghiệp “trồng người”. Bà Nguyễn Thị Quốc Hòa, Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An cho biết: Phương châm đề ra cho giáo viên, nhân viên nhà trường về tình cảm phải coi học sinh như con em mình nhưng về công việc phải coi học sinh và gia đình học sinh là những khách hàng mà mình là người cung cấp dịch vụ giáo dục để có thái độ, ý thức trách nhiệm tận tụy và luôn tích cực học tập được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Bởi vậy, từ năm 2000 trường đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng cho giáo viên nhằm nâng cao trình độ tin học và ngoại ngữ. Trường cũng đi đầu ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học từ năm 2003, cử giáo viên đi học cao học từ những năm 1999, cử giáo viên Toán và Sinh học đi học tiếng Anh để hướng tới dạy môn khoa học bằng tiếng Anh, cử giáo viên ngoại ngữ đi thi chứng chỉ C1 theo tiêu chuẩn của Đề án 2020...

Trường còn giao cho giáo viên làm chủ nhiệm 11 câu lạc bộ ngoài giờ chính khoá luân phiên. Hình thức này đã góp phần giúp cho giáo viên được thể hiện năng lực đa dạng hơn và có động lực, nhiệm vụ để hoàn thiện mình hơn. Cũng theo bà Hòa, định hướng duy trì các câu lạc bộ suốt 20 năm qua đã giúp công tác giáo dục các kỹ năng sống cho học sinh trong trường. Chủ trương này hoàn toàn phù hợp với định hướng đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông sau năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo khi đưa vào chương trình mới những hoạt động trải nghiệm sáng tạo, những bộ môn tích hợp cho học sinh.

Đến nay, trường có 70% giáo viên giỏi cấp tỉnh, 38,5% giáo viên trình độ thạc sĩ, 100% giáo viên sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong giảng dạy, nhiều thầy cô là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh, 4/6 giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn C1…

Active Image

Giảng dạy bằng phương pháp mới tại trường THPT Chu Văn An Thái Nguyên

Bên cạnh đó phong trào “Học tập và rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được trường triển khai từ nhiều năm và tạo được không khí thi đua sôi nổi, là sân chơi lành mạnh, thân thiện cho học sinh. Với việc làm tốt phong trào “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, trường đã đạt những thành tích thực chất và bền vững. Tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi hàng năm đạt 88%. Tỷ lệ đạo đức khá, tốt đạt 99%. Nhiều học sinh đã đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Nhiều năm, trường có tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100% và là trường THPT không chuyên duy nhất của tỉnh nằm trong top 200 trường có điểm thi đại học tốt nhất toàn quốc…

Từ phong trào thi đua xuất hiện nhiều điển hình: Tổ Toán – Tin học đã 2 lần được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen với 70 giải học sinh giỏi cấp tỉnh hàng năm và giảng dạy cho học sinh thi tốt nghiệp với điểm trung bình là 8 điểm; Em Mai Linh Chi, lớp 11A4 vừa là Lớp trưởng gương mẫu, vừa là cán bộ Đoàn sôi nổi, đạt Huy chương vàng Hội thi Giai điệu tuổi hồng toàn quốc, đạt danh hiệu Đại sứ Chu Van An năm 2015 và có thành tích xuất sắc khi đạt giải Ba môn Ngữ văn cấp Quốc gia năm học 2014-2015... Các thầy, cô giáo và các em học sinh có thành tích đều được nhà trường và các cơ quan, doanh nghiệp trao thưởng kịp thời với tổng giá trị phần thưởng hàng năm lên tới 200 triệu đồng.

Với những thành tích đạt được, Trường THPT Chu Văn An đã được các cấp, các ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc Lập hạng Ba, Cờ thi đua của Chính phủ... Hiện nay, trường đang tích cực chuẩn bị lộ trình xây dựng trường THPT chất lượng cao và phấn đấu đạt danh hiệu đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Bảo Linh