Điểm sáng trong phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn Thủ đô
15/03/2017 - 00:00
TĐKT - Bên cạnh việc nỗ lực xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức văn minh, chuyên nghiệp, ứng xử có văn hóa, tạo thuận lợi cao nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, những năm trở lại đây, đặc biệt từ năm 2016, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài không ngừng cố gắng thực hiện hiệu quả phong trào “Phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại”.

Năm 2016, khu vực sân bay quốc tế Nội Bài tiếp tục là điểm “nóng” của hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, nhất là việc vận chuyển sản phẩm động vật hoang dã, hàng tiêu dùng có giá trị cao, đã qua sử dụng. Tuy vậy, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo và đảng bộ Cục Hải quan TP Hà Nội, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài liên tục gặt hái những “trái ngọt” trong đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại: phát hiện, bắt giữ 24 vụ buôn lậu; phát hiện 5 vụ gian lận thương mại; thu thập thông tin của 80 doanh nghiệp… thu ngân sách nhà nước 2.978,6 tỷ đồng. Trong đó, nổi bật: vụ phát hiện và khởi tố hành khách xuất cảnh mang theo 7 tượng bằng vàng (7 kg); phối hợp thực hiện chuyên án E 316 bắt giữ 2.232 kg lá khát; bắt giữ 312 kg ngà voi vận chuyển qua Sân bay quốc tế Nội Bài… Với những thành tích đó, Chi cục đã vinh dự nhận được Thư khen của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia; được lãnh đạo Cục Hải quan TP Hà Nội nêu gương sáng; được đề nghị tặng Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ.

Active Image

Lực lượng Hải quan Sân bay quốc tế Nội Bài phối hợp kiểm tra tang vật

Chia sẻ về những thành tích đạt được, đồng chí Trần Lương Bắc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài cho biết: nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại tại khu vực cửa khẩu, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài, trực tiếp là đồng chí Chi cục trưởng Vũ Quốc Hùng, thường xuyên quán triệt đến toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Chi cục về nhiệm vụ này, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, song song với công tác chuyên môn.

Theo đó, Chi cục đã xây dựng quy chế, quy định trong công tác phối hợp kiểm tra, giám sát hải quan. Phát huy tính chủ động, đảm bảo nguyên tắc trong công tác phối hợp với các lực lượng chức năng (công an, cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục hải quan, quản lý thị trường) cập nhật, trao đổi thông tin liên quan đến chuyến bay, hành khách xuất nhập cảnh kịp thời và đầy đủ hơn. Công tác kiểm tra, kiểm soát  hoạt động của hàng miễn thuế, hàng hóa kinh doanh trong khu vực cách ly, hoạt động kho ngoại quan được tăng cường. Từ đó đưa ra các phương án, tình huống cụ thể để có biện pháp đấu tranh hiệu quả.

Đồng thời Chi cục đã ký kết quy chế phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài về công tác quản lý, bảo trì và khai thác hệ thống máy soi hành lý, hàng hóa của hành khách nhập cảnh tại cảng; phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh kho hàng hóa quốc tế về cung cấp thông tin, giám sát, soi chiếu và quản lý hàng hóa tại các kho hàng thuộc Sân bay quốc tế Nội Bài…

Bên cạnh đó, Chi cục chú trọng công tác tự đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức tập trung vận hành sử dụng hệ thống máy soi; khai thác có hiệu quả hệ thống camera, công tác xử lý vi phạm, quản lý rủi ro… Bố trí đủ lực lượng khai thác, sử dụng trang thiết bị kỹ thuật, dữ liệu tại trung tâm phân tích hình ảnh; nghiên cứu mô hình trung tâm chỉ huy, tiếp nhận thông tin trước chuyến bay…Chủ động, tích cực trong công tác phối hợp thu thập và xử lý thông tin với các lực lượng trong và ngoài ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Active Image

Ngày 14/3, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội bài phối hợp với Đội 1 - Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan bắt giữ 102 kg sừng tê giác nhập lậu vào Việt Nam từ Narubi-Kenya

Do đó, đến nay, trong nhận thức của mỗi cán bộ hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài, việc phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại đã trở thành việc làm thường xuyên hàng ngày.

Với vai trò là người lãnh đạo, có thâm niên nhiều năm trong công tác phòng chống buôn lậu, Phó Chi cục trưởng Trần Lương Bắc thường xuyên đốc thúc anh em đồng nghiệp thực hiện đúng quy chế, làm đúng quy trình hải quan, nhằm ngăn chặn những kẻ cơ hội, lợi dụng kẽ hở để thực hiện hành vi buôn lậu. Đồng thời, với kinh nghiệm trực tiếp tham gia điều tra, bắt, tổng hợp và xử lý nhiều vụ buôn lậu và gian lận thương mại, anh Bắc thường xuyên chủ động truyền đạt tới anh em những phương thức, thủ đoạn tinh vi của loại tội phạm này, nhằm trang bị thêm cho anh em những kiến thức và ý thức cảnh giác cao nhất.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài là một trong những nhiệm vụ vô cùng phức tạp. Đối tượng thực hiện hành vi buôn lậu rất rộng, đó có thể là người thăm thân, đi du học, người đi công tác, người nước ngoài… nên yêu cầu người cán bộ phải tâm huyết, kiên trì và thực sự nhạy bén.

Câu chuyện cán bộ hải quan sân bay Nội Bài vội gửi con lại cho vợ và gia đình ngay trong đêm khuya để đi bắt chuyến hàng lậu hay nằm mật phục, rình bắt hàng vận chuyển trái phép qua cửa khẩu suốt hàng tuần, hàng tháng trời là thường xuyên. Do lực lượng những người làm công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại tại Chi cục hiện còn khá mỏng nên đôi khi vụ buôn lậu này chưa kịp khép lại thì người cán bộ hải quan đã tiếp tục nhận được lệnh lên đường để bắt giữ một vụ gian lận thương mại khác. Thậm chí, không ít lần, cán bộ hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài bị viết thư, gọi điện đe dọa sẽ làm hại đến bản thân và gia đình…

Active Image

 Song song với nhiệm vụ chuyên môn, phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại đã trở thành nhiệm vụ, việc làm thường xuyên hàng ngày của Phó Chi cục trưởng Trần Lương Bắc

Hiểu được những khó khăn, thiệt thòi đó của anh em, lãnh đạo Chi cục thường xuyên động viên, tạo không khí vui tươi, tinh thần lạc quan cho mọi người khi thực hiện nhiệm vụ.

“Tuy nhiên, để tạo thêm động lực cho những người làm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, trong thời gian tới, ngoài động viên về tinh thần, rất cần có sự quan tâm động viên, khen thưởng bằng vật chất cho họ. Đó có thể là những khoản tiền phụ cấp cho công tác chống buôn lậu; hay động viên qua việc tăng lương đột xuất đối với những người lập nhiều thành tích trong phòng, chống buôn lậu…”  Phó Chi cục trưởng Trần Lương Bắc đề xuất.

Ngoài ra, theo đồng chí Bắc, việc lựa chọn nhân sự tham gia công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài rất cần thêm những người giỏi “nghiệp vụ chìm” - tức là có khả năng thu thập và phân tích thông tin, xây dựng hồ sơ rủi ro, đưa ra được những đánh giá đâu là tuyến đường trọng điểm của buôn lậu; từ đó có những định hướng, kế hoạch triệt phá các vụ án. Ngoài ra, lực lượng này phải là những người tâm huyết, có nhiều kinh nghiệm thực tế ở những khâu: mở tờ khai, kiểm hóa, tính thuế hoặc kiểm tra soi máy, hình ảnh….

Năm 2017, chi cục đặt ra mục tiêu thu ngân sách 3.150 tỷ đồng; tăng số vụ buôn lậu bị phát hiện và bắt giữ lên 15; số vụ gian lận thương mại là 5; thu thập thông tin 100 doanh nghiệp…Đó là nhiệm vụ không dễ dàng đạt được. Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu năm 2017, lực lượng hải quan Chi cục cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài đã vào cuộc và bắt giữ nhiều chuyến hàng lậu lớn. Tiêu biểu trong số đó: lô hàng chứa gần 400 kg vẩy tê tê; một ngà voi cắt khúc được chạm khắc tinh xảo, có trọng lượng hơn 20 kg. Ngày 14/3, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội bài đã vui mừng, tự hào thông tin “nóng” với báo chí về thành tích mới lập được khi phối hợp cùng Đội 1 - Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan bắt giữ 102 kg sừng tê giác nhập lậu vào Việt Nam từ Narubi-Kenya.

Tin rằng, với tình yêu nghề, quyết tâm thi đua cao độ, lực lượng hải quan Chi cục cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài sẽ tiếp tục phát hiện và xử lý nhiều vụ buôn lậu và gian lận thương mại nổi cộm khác, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho ngân sách Nhà nước.     

Mai Thảo