Đẩy mạnh phát triển kinh tế thông qua các mô hình dân vận khéo
17/10/2018 - 15:40

TĐKT - Thấm nhuần lời dạy của Bác “Dân vận khéo (DVK) thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Đông Sơn (thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) luôn quan tâm, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Qua đó, địa phương đã thu hút và phát huy được sức mạnh từ nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Người trồng đào ở Đông Sơn tích cực áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào trồng cây

Trước đây Đông Sơn là một trong những xã nghèo của thị xã Tam Điệp. Địa hình nơi đây chủ yếu là đồi núi và đất đá. Đời sống thu nhập của nhân dân trong xã thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao. Toàn xã, chỉ có vài hộ dân có nhà cao tầng.

Xuất phát từ mong muốn đem lại cho người dân một cuộc sống no đủ hơn, góp phần làm thay đổi diện mạo địa phương, Đảng bộ xã đã tích cực triển khai thực hiện DVK trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong việc vận động nhân dân phát triển kinh tế gia đình.

Ban chỉ đạo phong trào thi đua DVK xã Đông Sơn đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công phong trào thi đua DVK. Đồng thời nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội về vị trí vai trò, tầm quan trọng của phong trào.

Bên cạnh đó, các hội, đoàn thể được phân công phụ trách các mô hình thường xuyên sâu sát cơ sở, gần gũi với nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kịp thời hỗ trợ, tư vấn và đề xuất các giải pháp giải quyết những khó khăn với cấp ủy, chính quyền, từ đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động.

Mô hình chăm sóc con nuôi đặc sản tại trang trại của ông Trịnh Văn Tiến

Xã còn phân công từng đồng chí lãnh đạo, cán bộ phụ trách trực tiếp xuống thôn hướng dẫn cơ sở lựa chọn, xây dựng mô hình phù hợp với tình hình, đặc điểm của thôn. Nhờ vậy, người dân đã chủ động hơn trong tìm hiểu thông tin qua các mô hình để vận dụng phát triển kinh tế gia đình.

Để xây dựng mô hình, điển hình phát triển kinh tế trong DVK, xã đã xác định các cây trồng chủ lực và vùng trồng trọng điểm. Theo đó, cây đào phai là cây trồng được xã đưa vào mô hình DVK. Nắm bắt được nhu cầu thị trường, xã đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân từng bước chuyển đổi từ việc trồng đào cành, đào cây sang phát triển đào thế. Đồng thời từng bước thực hiện trồng xen canh nhằm tận dụng tối đa về diện tích cây trồng, tăng thu nhập cho người nông dân.

Nhờ tích cực tuyên truyền, cùng những hỗ trợ kịp thời của ban chỉ đạo, nhiều hộ trồng đào ở Đông Sơn đã thực hiện trồng xen canh các loại cây trồng và trồng đa dạng các loại thế cây đào nhằm phục vụ tốt thị hiếu người tiêu dùng. Hiện toàn xã đã có trên 100 ha diện tích trồng đào xen canh với các cây trồng ngắn ngày cho thu nhập cao.

Tiêu biểu là mô hình đào phai xen canh cây trồng ngắn ngày của gia đình anh Ninh Văn Tám. Anh cũng là một trong những hộ tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở địa phương. Hiện nay, trên 1 ha đất trồng đào phai của gia đình, anh Tám đã kết hợp trồng thêm các cây trồng ngắn ngày: Dưa hấu, dưa lê cùng một số cây ăn quả (bưởi diễn, vải) và nuôi lợn nhằm tạo nguồn thu nhập quanh năm. Ngoài ra, để bắt nhịp với thị hiếu của người chơi đào, ngoài việc trồng, phát triển các cây đào tự nhiên, anh Tám còn được Hội Nông dân xã phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố chuyển giao kỹ thuật trồng đào thế. Hiện anh đã trồng trên 1.000 cây đào phai, đào cành, đào thế, hứa hẹn cho thu nhập khả quan.

Ngoài đào phai, Đông Sơn còn lựa chọn xây dựng các mô hình DVK dựa trên lợi thế của địa phương để phát triển, nhân rộng: Nuôi các loại con nuôi đặc sản, trồng hoa công nghệ cao, trồng bưởi Diễn, trồng rừng kết hợp chăn nuôi...

Các mô hình này được quan tâm hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, nguồn vốn, tư vấn về thị trường, hỗ trợ liên kết, phát triển theo chuỗi sản phẩm. Đến nay, Đông Sơn đã xây dựng được 9 mô hình, điển hình DVK trong phát triển kinh tế cho thu nhập cao.

 Có thể thấy phong trào thi đua DVK đã trở thành phong trào mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Phát huy những kết quả đã đạt được, xã Đông Sơn tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung của mô hình DVK, trọng tâm là nhân rộng các mô hình, điển hình DVK trên các lĩnh vực, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương.

Bảo Linh