Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong toàn quân
08/10/2016 - 00:00
TĐKT - Chiều 7/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tổng Cục Chính trị (TCCT) Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng cục trưởng TCCTđồng chủ trì Hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo của Cục Tuyên huấn, TCCT, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân đã tổ chức quán triệt nghiêm túc các Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thường vụ Quân ủy Trung ương, TCCT  về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến mọi đối tượng trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời rà soát, bổ sung và ban hành hệ thống tiêu chí, chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng đối tượng.

Toàn quân đã có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cơ quan, đơn vị và xã hội, tiếp tục được cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy đơn vị phổ biến, nhân rộng. Tiêu biểu là các mô hình: “Tự soi, tự sửa”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Đảng viên dìu dắt quần chúng”, “Heo đất tình thương”, “Đơn vị huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “5 không, 3 phát huy” trong huấn luyện, “Học giỏi, rèn nghiêm, xứng danh mắt thần Tổ quốc”, “Đường băng thanh niên”...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất những phương hướng để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn quân thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Quân đội đã thực hiện thời gian qua. Mới có một thời gian rất ngắn, các đồng chí đã triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị một cách nghiêm túc, trách nhiệm, kịp thời, phù hợp, có sự vận dụng sáng tạo, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội ngày càng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, tổ chức, đạo đức.

Trong thời gian tới, đồng chí Mai Văn Ninh đề nghị Đảng bộ Quân đội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và giáo dục về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thường xuyên liên tục, phù hợp với từng đối tượng trong toàn quân. Thường xuyên biểu dương những điển hình cá nhân, tập thể tiên tiến để nhân rộng. Phê phán, uốn nắn lệch lạc, bệnh thành tích để việc thực hiện Chỉ thị đi vào thực chất. Đẩy mạnh sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lựa chọn nội dung phù hợp, sát thực với chức năng, nhiệm vụ với vị trí của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên để xây dựng kế hoạch học và làm theo Bác.  Cùng với đó, tiếp tục tăng cường tổ chức hội thảo, tọa đàm chuyên gia, để tiếp tục làm sâu sắc thêm nội dung cơ bản của đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực với quân đội. Phối hợp với các địa phương để xây dựng điển hình trong lực lượng cựu chiến binh, dân quân tự vệ... học và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Mai Văn Ninh cũng đề nghị Đảng bộ Quân đội, TCCT phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong tình hình mới.

Phương Thanh