Đảng bộ và nhân dân xã Nga Mỹ thi đua nối tiếp truyền thống vẻ vang qua các thời kỳ
07/09/2017 - 14:59

TĐKT - 70 năm qua, trong suốt chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã phấn đấu vươn lên đạt những thắng lợi vẻ vang  và nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

 

Lễ công bố xã Nga Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới

Ngược theo dòng lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha ta, phát huy truyền thống dân tộc, Đảng bộ và nhân dân xã Nga Mỹ luôn một lòng đi theo Đảng, cùng cả nước đấu tranh làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 lịch sử, chấm dứt 80 năm ách đô hộ của thực dân. Khi thực dân Pháp quay lại xâm lược, với tinh thần “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, nhân dân Nga Mỹ một lần nữa lại chiến đấu anh dũng, không quản ngại hy sinh, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.

Tiếp theo đó, trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ ác liệt để bảo vệ Tổ quốc, hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm của nhân dân Nga Mỹ đã đóng góp để Chính phủ nuôi quân đánh giặc.

Nhiều người con của quê hương Nga Mỹ hăng hái vào bộ đội, đi thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, tham gia chiến đấu ở tiền tuyến, phục vụ chiến đấu tại quê hương. Toàn xã có 99 người con đã anh dũng hy sinh. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp có 9 liệt sĩ; kháng chiến chống Mỹ có 78 liệt sĩ; 12 liệt sĩ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Toàn xã có 4 bà mẹ đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Nhiều cá nhân được Nhà nước, Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam, Nhà nước Lào, Nhà nước Campuchia tặng thưởng huân chương, kỷ niệm chương và các danh hiệu cao quý khác.

Bước vào thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân Nga Mỹ đã thi đua khắc phục khó khăn, vượt qua khủng hoảng, hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội. Nhờ đó, cơ cấu kinh tế Nga Mỹ ngày càng có sự chuyển dịch đúng hướng, cơ sở vật chất hạ tầng được nâng cao, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, an ninh chính trị được giữ vững.

Bí thư Đảng ủy xã Nga Mỹ Lê Văn Mão cho biết, 70 năm hình thành và phát triển (1947 - 2017), trải qua bao khó khăn, gian khổ, qua các thời kỳ cách mạng, Đảng bộ và nhân dân xã Nga Mỹ đã đem lại cho nhân dân cuộc sống độc lập, tự do; luôn chăm lo sự nghiệp giáo dục, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và các thế hệ trẻ...

Hơn hết, trong quá trình hình thành, phát triển, tổ chức Đảng luôn trung thành và vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử để đề ra phương hướng, bước đi sát hợp với điều kiện cụ thể của xã.

Sức mạnh của tổ chức Đảng ở Nga Mỹ trước hết là sự trung thành với lý tưởng cách mạng, luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, luôn mở rộng dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình trong Đảng, là sự gắn bó giữa Đảng,  nhân dân.

Bên cạnh đó, Đảng bộ đã chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh tổng hợp của chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Chính vì vậy, trong những thời điểm khó khăn, sóng gió, Đảng bộ Nga Mỹ vẫn vững vàng, phân tích, cùng đưa ra những phương án giải quyết phù hợp để đưa phong trào cách mạng của địa phương không ngừng đi lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Kết quả, trong những năm 2010 - 2015, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các đoàn thể quần chúng của xã đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới.

Đảng bộ xã đã kế thừa và vận dụng một cách sáng tạo kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, tranh thủ điều kiện và sự ủng hộ của cấp trên, biến những khó khăn, thách thức thành những thời cơ thuận lợi, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn xã một cách hợp lý và phù hợp với tình hình địa phương.

Năm 2015, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2015, xã Nga Mỹ đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Mục tiêu đến năm 2020 mà BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 phấn đấu đạt được là thu nhập bình quân đạt 45 triệu đồng/người/năm trở lên; giảm nghèo vững chắc, tỷ lệ hộ nghèo dưới 5%, xây dựng 100% làng đạt chuẩn văn hóa cấp huyện…

Từ sức mạnh của lòng yêu nước, của tinh thần đoàn kết trong đấu tranh, trong lao động, sản xuất, Đảng bộ xã Nga Mỹ quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, luôn nối tiếp truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh đi trước để tiếp tục xây dựng Nga Mỹ ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Với những nỗ lực không ngừng, Đảng bộ xã Nga Mỹ đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Bằng khen trong phong trào thi đua sản xuất; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua thực hiện kế hoạch Nhà nước; Bằng khen của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh 3 năm liên tục…

Hồng Thiết