Đảm bảo quân y cho sẵn sàng chiến đấu và các tình huống khẩn cấp
29/12/2017 - 12:28

TĐKT - Sáng 29/12, tại Hà Nội, Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị Quân y toàn quân năm 2017 và Sơ kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị quân y 5 tốt” của ngành quân y giai đoạn 2007 - 2017.

Thiếu tướng Phan Bá Dân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Kiên, Phó Cục trưởng Cục Quân y cho biết: Năm 2017, ngành Quân y đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và đột xuất; công tác quản lý sức khỏe bộ đội ngày càng được chú trọng, quân số khỏe toàn quân được giữ vững và vượt chỉ tiêu quy định. Bên cạnh đó, ngành Quân y đã chủ động tham mưu, đề xuất nhiều nhiệm vụ, nội dung, giải pháp chiến lược về quân y, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và sự nghiệp y tế đất nước.

Nhờ đó, tỷ lệ quân số khỏe đạt 99,19%, tỷ lệ mắc một số bệnh thường gặp (sốt rét, mệt mỏi, ngoài da…) thấp hơn chỉ tiêu quy định. Công tác phòng, chống dịch bệnh được coi trọng. Chất lượng cấp cứu, điều trị, chăm sóc toàn diện người bệnh ngày càng được nâng lên. Công tác quản lý sức khỏe quân nhân, tuyển quân, tuyển sinh được thực hiện chặt chẽ.

Đặc biệt trong năm 2017, Cục Quân y phối hợp với hệ thống y tế dự phòng của dân y nâng cao chất lượng giám sát, chủ động phòng, chống dịch, đặc biệt là phòng, chống say nắng, say nóng, sốt xuất huyết, nhiễm não mô cầu, cúm A(H7N9)…; thực hiện tốt công tác phòng, chống say nắng, say nóng, phòng, chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, Cục Quân y thực hiện tốt nhiệm vụ công tác bảo đảm quân y cho sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ thường xuyên đột xuất; triển khai có hiệu quả các hoạt động kết hợp quân dân y nhất là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo...

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Phan Bá Dân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần đánh giá cao những kết quả, sự nỗ lực của ngành Quân y toàn quân đã đạt được trong năm 2017. Đồng thời đề nghị trong năm 2018, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và ngành Quân y toàn quân tiếp tục nâng cao toàn diện công tác đảm bảo quân y cho sẵn sàng chiến đấu và các tình huống khẩn cấp; chú trọng các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, lực lượng hải quân, không quân và các lực lượng mới thành lập; ứng dụng phát triển kỹ thuật mới, hiện đại nhằm nâng cao chất lượng phòng, chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng đào tạo huấn luyện, nghiên cứu khoa học, chú trọng y học quân sự; củng cố tiềm lực y tế quốc phòng, duy trì kết hợp quân dân y; mở rộng hợp tác quốc tế nhất là với quân dân y các nước ASEAN và trong khu vực, triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Phương Thanh