Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Kim Sơn (Ninh Bình)
27/09/2017 - 10:20

TĐKT - Ngày 26/9, Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Kim Sơn (Ninh Bình) giai đoạn 2012 - 2017 đã được tổ chức trọng thể.

5 năm qua, Đảng ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT huyện luôn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng, tạo nên phong trào cách mạng, khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ phong trào thi đua, các cơ quan, đơn vị đã xuất hiện những điển hình tiên tiến, làm rạng rỡ truyền thống của LLVT.

Lãnh đạo huyện Kim Sơn khen thưởng các điển hình trong Đại hội

Phong trào thi đua Quyết thắng đã tạo động lực thúc đẩy toàn diện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện. 5 năm qua, đơn vị đã đổi mới phương pháp huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên. Bên cạnh đó, chất lượng công tác tuyển quân, huấn luyện, hội thao, hội thi ngày càng được nâng lên. Từ năm 2012 đến nay, huyện đã bàn giao 2.127 thanh niên nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Một trong những hoạt động nổi bật trong 5 năm qua là Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, tổ chức 2 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ, 3 cuộc diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho 15 xã, huy động 150 nghìn lượt người và hàng trăm phương tiện tham gia diễn tập đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả.

Kết quả kiểm tra huấn huyện hàng năm đối với lực lượng thường trực có 100% đạt yêu cầu, 80 - 85% đạt khá, giỏi; lực lượng dân quân tự vệ có 76%-78% khá, giỏi. LLVT huyện đã tổ chức và tham gia 15 đợt hội thao, hội thi và đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Qua đó, tạo chuyển biến rõ rệt về ý thức quốc phòng, nâng cao một bước trình độ về kiến thức quân sự cho cán bộ các cấp, các ngành; quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng về vận hành cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan Quân sự làm tham mưu, chỉ huy thống nhất LLVT cùng toàn dân xây dựng thế trận khu vực phòng thủ vững chắc.

Bên cạnh công tác xây dựng lực lượng, LLVT huyện thường xuyên quan tâm đến các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn, đáp nghĩa. 5 năm qua, LLVT huyện đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách và cán bộ, chiến sĩ nhân dịp các ngày lễ, Tết với số tiền hơn 27 tỷ đồng. Tổ chức xét duyệt, chi trả trợ cấp 1 lần theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho trên 6000 đối tượng.

Với những kết quả đạt được, trong 5 năm qua, LLVT huyện Kim Sơn đã có 238 lượt tập thể, 457 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Nhiều năm liền, LLVT huyện là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh, được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng cờ thi đua xuất sắc, danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Năm 2013 được Bộ Quốc phòng và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Trong thời gian tới, LLVT huyện tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, hướng phong trào vào việc nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu. 

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tặng giấy khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng LLVT huyện Kim Sơn, giai đoạn 2012 – 2017.  UBND huyện cũng đã tặng giấy khen cho 8 tập thể, 15 cá nhân.

Hà Anh