Đại hội thi đua Quyết thắng Cơ quan Tổng cục Chính trị giai đoạn 2014 - 2019
15/10/2019 - 09:11

TĐKT - Sáng 14/10, tại Hà Nội, Cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại biểu các cơ quan, đơn vị và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng của Cơ quan Tổng cục Chính trị trong 5 năm qua.

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Giai đoạn 2014 – 2019, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng đã được Cơ quan Tổng cục Chính trị triển khai tích cực, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng đảng bộ và cơ quan hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao.

5 năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng của Cơ quan Tổng cục Chính trị đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tổ chức, duy trì phong trào phát triển toàn diện cả bề rộng và chiều sâu, tập trung vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đột phá, khắc phục khâu yếu, mặt yếu.

Phong trào thi đua Quyết thắng được cụ thể hóa qua các phong trào thi đua hàng năm, các đợt thi đua cao điểm, đột kích chào mừng những ngày lễ, kỷ niệm lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, quân đội, Tổng cục và từng cơ quan, đơn vị với chủ đề, nội dung phong phú, sáng tạo, trở thành động lực tinh thần, động viên, cổ vũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động trong Cơ quan Tổng cục Chính trị nỗ lực phấn đấu vươn lên, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, trực tiếp góp phần xây dựng Cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh toàn diện, xứng tầm cơ quan nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo chiến lược về công tác Đảng, công tác chính trị đối với toàn quân.

Các cơ quan nghiên cứu tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, xây dựng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác Đảng, công tác chính trị. Các đơn vị báo chí, phát thanh, truyền hình, xuất bản nâng cao chất lượng tin, bài, tác phẩm. Các đơn vị văn hóa nghệ thuật tập trung nâng cao chất lượng dàn dựng các chương trình nghệ thuật, chất lượng biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân...

5 năm qua, cơ quan Tổng cục Chính trị đã có 26 lượt tập thể được tặng thưởng Huân chương, 86 lượt đơn vị được tặng Cờ thi đua của các cấp, 849 lượt tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; 77 lượt cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân; 966 lượt tập thể, 2.488 lượt cá nhân được được khen thưởng...

Đại tướng Lương Cường trao Cờ thi đua tặng các đơn vị.

Phát biểu tại Đại hội, Đại tướng Lương Cường biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng của Cơ quan Tổng cục Chính trị.

Để góp phần hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, triển khai công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng thường xuyên, tích cực; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành thiết thực, phong phú, hiệu quả. Đặc biệt phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, gắn các phong trào thi đua, cuộc vận động, làm cho phong trào thi đua phát triển sâu rộng, vững chắc; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong cơ quan…

Nhân dịp này, Cơ quan Tổng cục Chính trị đã công bố quyết định và trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019.

Phương Thanh