Đại hội thi đua Quyết thắng Binh chủng Thông tin liên lạc giai đoạn 2014 - 2019
06/09/2019 - 12:11

TĐKT - Ngày 5/9, Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019. Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.

Quang cảnh Đại hội

Giai đoạn 2014 - 2019, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ công tác TĐKT và phong trào TĐQT với chủ đề “Phát huy truyền thống, chủ động sáng tạo, xây dựng Binh chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; chú trọng chỉ đạo các đợt thi đua cao điểm, đột kích gắn với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Binh chủng đã kết hợp triển khai phong trào TĐQT với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các tổ chức quần chúng; đồng thời xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; tuyên truyền gương “Người tốt, việc tốt”; thúc đẩy các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và 3 khâu đột phá của phong trào TĐQT.

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên mọi lĩnh vực công tác. Đó là những tập thể tiêu biểu trong triển khai hiệu quả phong trào TĐQT; bảo đảm TTLL, sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện, giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học; trong phong trào thi đua của các ngành kỹ thuật, hậu cần, tài chính. Đó là những cá nhân tiêu biểu về bản lĩnh, ý chí, nghị lực, quyết tâm, tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ; tinh thần chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tích cực tự học vươn lên làm chủ khoa học công nghệ, cải tiến nâng cao năng suất lao động, tinh thần tự học tập ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Giai đoạn 2014 - 2019, Binh chủng vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; có 2 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước; 87 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động; 15 cờ thi đua của Chính phủ và Bộ Quốc phòng; 18 Cờ thi đua của Binh chủng; 159 Đơn vị Quyết thắng, 2.168 Chiến sĩ thi đua; hơn 4 nghìn lượt tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận, biểu dương Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng TTLL, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Binh chủng đã thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác TĐKT; biểu dương các điển hình tiên tiến của Binh chủng đã có nhiều cố gắng, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam giao nhiệm vụ cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng tiếp tục đẩy mạnh phong trào TĐQT lên tầm cao mới, tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác bảo đảm TTLL cho toàn quân; triển khai thực hiện tốt “Chiến lược phát triển hệ thống TTLL quân sự giai đoạn 2015 - 2020” định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, bảo đảm tốt TTLL thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới và các nhiệm vụ đột xuất.

Lãnh đạo Binh chủng trao Cờ “Đơn vị xuất sắc tiêu biểu" cho các tập thể

Tại Đại hội, Bộ Tư lệnh đã công bố quyết định và trao tặng Cờ Đơn vị xuất sắc tiêu biểu cho 5 tập thể; tặng Bằng khen cho 8 tập thể; tặng Bằng khen, Giấy khen cho 13 cá nhân.

Phương Thanh - Huy Phương