Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI thành công tốt đẹp
14/12/2017 - 14:37

TĐKT - Sau 3 ngày làm việc tích cực, sôi nổi, nghiêm túc và trách nhiệm, ngày 13/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI đã thành công tốt đẹp.

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI gồm 151 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu cho tuổi trẻ cả nước đã ra mắt Đại hội.

Đại hội đã nghe kết quả của Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI diễn ra tối 12/12. Cụ thể, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã bầu ra Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI gồm 31 Ủy viên; bầu 4 đồng chí vào Ban Bí thư.

Đồng chí Lê Quốc Phong tái đắc cử chức vụ Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI. Các đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Lương, Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI.

Hội nghị đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn gồm 19 đồng chí. Đồng chí Bùi Quang Huy tín nhiệm được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn.

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI ra mắt Đại hội

Tại phiên bế mạc, Đại hội đã biểu quyết thông qua các văn kiện quan trọng của Đại hội: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017; Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung; Nghị quyết Đại hội.

Theo đó, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, Đại hội đã thông qua thống nhất biểu quyết thực hiện 11 chỉ tiêu trọng tâm; 7 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản và 10 đề án trọng điểm.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Cụ thể các chỉ tiêu được Đại hội thống nhất thực hiện trong nhiệm kỳ 2017 – 2020: 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn. 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 1 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế.

Đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến; trồng mới 30 triệu cây xanh; hỗ trợ vay vốn 10 nghìn tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế; hỗ trợ 1 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh, thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1,5 triệu thanh niên; hỗ trợ, giúp đỡ 1,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; kết nạp 5 triệu đoàn viên; giới thiệu 1 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng…

Để đạt được những mục tiêu trên, Đại hội đã xác định triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” trong từng nhóm đối tượng, tiếp tục duy trì các phong trào đặc thù.

Đồng chí Lê Quốc Phong tái đắc cử chức vụ Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI

Đồng thời, triển khai 10 đề án trọng điểm, gồm Đề án: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu nhi. Thanh niên khởi nghiệp. Tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên. Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới; xung kích bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tham gia phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em; phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên. Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh, thiếu niên Việt Nam. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khẳng định: “Đại hội sẽ quyết tâm xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, thường xuyên bổ sung nguồn sinh lực trẻ cho Đảng bằng đội ngũ đảng viên kết nạp từ đoàn viên và cán bộ trẻ có chất lượng giới thiệu cho Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở các cấp. Tích cực đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng. Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp ý đảng viên, phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự là môi trường rèn luyện trong sáng, nghĩa tình để cán bộ đoàn rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, chuyên môn nghiệp vụ”.

Thục Anh