Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội lần thứ X
11/11/2016 - 00:00

TĐKT – Sáng 11/11, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội lần thứ X (nhiệm kỳ 2016 - 2021) với chủ đề “Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ Thủ đô thi đua thực hiện chính sách an sinh xã hội, tất cả vì người nghèo, người dễ bị tổn thương, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp và văn minh” . 350 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 6 vạn cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh, thiếu niên Hội Chữ thập đỏ Thủ đô đã tham dự.

Đại hội là dịp để Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được trong 5 năm qua; đồng thời quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu Ban chấp hành, Ban kiểm tra khóa X và Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X.

Những năm qua, khắc phục những khó khăn, các cấp Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua thử thách, giành được thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các mặt hoạt động, thể hiện sinh động qua các phong trào, chương trình, các cuộc vận động lớn: phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; chương trình “Ngân hàng bò”, phong trào hiến máu tình nguyện, “Hướng về biển đảo quê hương”, chiến dịch khám chữa bệnh cho người nghèo, bữa ăn miễn phí ở các bệnh viện… Với tinh thần “làm mọi việc có thể làm được”, những năm qua, tổng giá trị các hoạt động nhân đạo của các cấp Hội trên địa bàn toàn TP đã đạt con số 1.374 tỷ đồng, trung bình 274,8 tỷ đồng/năm, năm sau cao hơn năm trước và gấp 3,7 lần so với nhiệm kỳ trước.

Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ TP Hà Nội lần thứ X

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ mới, Đại hội xác định tập trung xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, thực sự là tổ chức giữ vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo; nâng cao hiệu quả truyền thông, vận động nguồn lực, từng bước phát triển các mô hình nhân đạo bền vững, ứng phó kịp thời với những thách thức, tình huống trong công tác nhân đạo của Hội; trợ giúp thiết thực những người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thưởng; góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đóng góp tích cực vào phong trào Chữ thập đỏ Việt Nam và thế giới.

Đại hội đã suy tôn đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội là Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đại hội cũng đã tiếp nhận sự ủng hộ xây dựng quỹ nhân đạo và các công trình nhân đạo nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với số tiền trên 1 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Đồng thời, vận động cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ Thủ đô tiếp tục quyên góp, ủng hộ nhân dân và các tỉnh đang chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ và sẽ tổ chức đoàn thăm, tặng quà và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ ngay sau kết thúc Đại hội.

Tại Đại hội, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2011 - 2016. 30 mô hình tiêu biểu trong công tác hội, phong trào Chữ thập đỏ các cấp được tuyên dương, khen thưởng.

Mai Thảo