Đại hội Công đoàn Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương
29/08/2016 - 00:00

TĐKT- Ngày 29/8, tại Hà Nội, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến dự, có Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban  Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức, biên chế Bộ Nội vụ Thái Quang Toản; cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban.

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Công đoàn Bộ Nội vụ,  Công đoàn Ban đã tuyên truyền và vận động đoàn viên công đoàn học tập các nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ công tác của công đoàn: học tập các nghị quyết của Đảng khóa XI, XII; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chuyên đề “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Đoàn viên công đoàn đã hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”; “Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, phong trào thực hiện ba chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức ngành thi đua, khen thưởng…. Đặc biệt, tập trung tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng, đến nay cơ bản đã hoàn thành. Bên cạnh đó, cán bộ công đoàn đã tham mưu, giúp việc cho Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng trong toàn quốc có kết quả và có nhiều đổi mới, đặc biệt tiến hành thành công Đại hội Thi đua yêu nước các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, cán bộ công đoàn hoạt động kiêm nhiệm nhưng các các cấp công đoàn Ban trong nhiệm kỳ qua đã thể hiện được vai trò, vị trí, chức năng của tổ chức công đoàn, có nhiều nội dung hoạt động đổi mới, hiệu quả, ổn định tư tưởng và đời sống đoàn viên công đoàn, tạo tinh thần đoàn kết, không khí cởi mở trong công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
 
Active Image

Đại hội tiến hành bỏ phiếu

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà đánh giá cao kết quả và sự nỗ lực, cố gắng của Ban chấp hành Công đoàn trong 5 năm qua. Để phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục những khó khăn, hạn chế, Trưởng ban yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm: tích cực tham gia, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức của Ban; các phong trào thi đua chuyên đề do công đoàn cấp trên phát động như phong trào người cán bộ, công chức trung thành, tận tụy, gương mẫu, sáng tạo, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo…”. Cần xây dựng và có các biện pháp cụ thể đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn cho đoàn viên công đoàn; tích cực vận động, động viên đoàn viên công đoàn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn gắn với nhiệm vụ chính trị hàng năm của cơ quan, đơn vị để nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, trước hết là tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chính của Ban trong năm 2016, trọng tâm là hoàn thiện Nghị định thay thế Nghị định 42, 39, 65 để trình Chính phủ trong tháng 10/2016.  Phối hợp đẩy mạnh và duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm các ngày lễ của đất nước, của ngành, đặc biệt là kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Viện Huân chương (17/9/1947 - 17/9/2017), 70 năm ngày Chủ tịch  Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

 

Active Image

Ban chấp hành khóa 2016 - 2021 ra mắt

Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương khóa 2016 - 2021.

Hồng Thiết