Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổng kết thi đua – khen thưởng sinh viên năm học 2017 - 2018
02/11/2018 - 15:08

TĐKT - Sáng 2/11, tại cơ sở Vĩnh Tuy, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết thi đua - khen thưởng (TĐKT) sinh viên năm học 2017 - 2018. Tại buổi lễ, nhà trường đã khen thưởng 7 tập thể lớp đạt danh hiệu tiên tiến và 2222 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, giỏi, khá trong năm học vừa qua.

Tới dự có: TS. Đỗ Quế Lượng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Hiệu trưởng Thường trực, Chủ tịch Hội đồng TĐKT nhà trường; PGS, TS. Đỗ Minh Cương, Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy nhà trường.

TS. Đỗ Quế Lượng trao giấy khen cho đại diện các lớp đạt danh hiệu tiên tiến

Năm học 2017 - 2018 là năm học chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ, những bước tiến vượt bậc trong công tác giáo dục và giảng dạy của nhà trường. Thầy và trò các khóa đều nỗ lực dạy và học đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Tổng kết năm học, nhà trường có 7 lớp đạt danh hiệu lớp tiên tiến; 7 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc với điểm chung bình chung học tập trên 9 điểm: Hoàng Anh, lớp TA20.02 (9,19 điểm); Nguyễn Kim Oanh, lớp KT20.01 (9,08 điểm); Phí Thị Thanh Thảo, lớp KT20.01 (9,04 điểm); Vũ Hoàng Bách, lớp TA22.03 (9,06 điểm); Dương Tuấn Sơn, lớp TA22.07 (9,5 điểm); Nguyễn Thị Thanh Hải, lớp TR22.05 (9,14 điểm); Nguyễn Thị Ánh Hồng, lớp TR22.08 (9,03 điểm).

Cùng với 7 sinh viên xuất sắc, có 14 cán bộ lớp trong Ban Tự quản của các lớp đạt danh hiệu tiên tiến được khen thưởng. Các sinh viên xuất sắc và cán bộ lớp tiêu biểu đủ điều kiện sẽ được Hội đồng TĐKT nhà trường xem xét đề nghị trao tặng giải thưởng Kawai.

Ngoài ra, ở khối đại học, có 284 sinh viên đạt loại giỏi, 1800 sinh viên đạt loại khá. Ở khối liên thông, có 16 sinh viên đạt loại giỏi, 115 sinh viên đạt loại khá.

Tại buổi lễ, đại diện Ban giám hiệu nhà trường đã trao giấy khen cho 7 tập thể lớp đạt danh hiệu tiên tiến và 2222 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, giỏi, khá trong năm học vừa qua.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Đỗ Quế Lượng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Hiệu trưởng Thường trực, Chủ tịch Hội đồng TĐKT nhà trường nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương và chúc mừng các tập thể lớp và hơn 2200 sinh viên được tuyên dương, khen thưởng năm học 2017 – 2018. Đồng thời đề nghị các em sinh viên tiếp tục cố gắng, phát huy và giữ vững những thành tích đã đạt được trong năm học mới.

Nhân dịp này, TS Đỗ Quế Lượng đã phát động phong trào thi đua sinh viên năm học 2018 – 2019. Trong đó, nhấn mạnh, các tập thể lớp cần đăng ký thi đua ngay từ đầu năm học. Ngoài thi đua học tập, rèn luyện tốt, sinh viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cần thực hiện tốt văn hóa học đường " Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm – Văn minh”; thực hiện nghiêm quy định giờ giấc, tác phong lên lớp. Cán bộ, giảng viên nhà trường cần chủ động thành lập, quan tâm bồi dưỡng các đội tuyển sinh viên giỏi để tham gia các cuộc thi olympic, thi tài, thể dục thể thao, văn hóa – văn nghệ… do Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cấp, các ngành tổ chức, phấn đấu giành thành tích tốt, mang vinh quang về cho trường. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, đẩy mạnh thi trắc nghiệm trên máy tính để hạn chế tiêu cực trong thi cử…

Phương Thanh