Cựu thanh niên xung phong Thủ đô hăng hái giúp nhau làm kinh tế
14/07/2017 - 00:00

TĐKT – Sáng 14/7, tại Hà Nội, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) TP Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống TNXP Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2017) và tổng kết 5 năm phong trào “Gia đình cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế, xóa nghèo” giai đoạn 2012 – 2017.

Ngày 15/7/1950, tại Núi Hồng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, theo Chỉ thị trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam đã thành lập Đội TNXP công tác Trung ương (tiền thân của Hội Cựu TNXP sau này) gồm 225 đội viên. Các thế hệ TNXP đã lên đường chiến đấu, phục vụ chiến đấu và lập công xuất sắc trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống TNXP trong thời kỳ mới, các cán bộ, hội viên cựu TNXP TP Hà Nội đã tổ chức triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của Thủ đô và đất nước.

Trong đó, phong trào “Gia đình cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế để thoát nghèo” đã được phát triển đa dạng, phong phú, đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trên toàn thành phố, trong tất cả các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ du lịch, nuôi trồng và chế biến lâm sản, thủy sản…. Các gia đình cựu TNXP đã liên kết lại thành các cụm kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm, giúp nhau giống, vốn, giúp nhau vượt qua khó khăn để phát triển sản xuất và thoát nghèo. 5 năm qua, 30 quận, huyện, thị Hội trong toàn TP Hà Nội đã có 2325 hộ cựu TNXP tham gia phong trào giúp nhau làm kinh tế, xây dựng 285 cặp đôi, thành lập 72 câu lạc bộ làm kinh tế, hình thành 64 cụm kinh tế gia đình. Nhiều công ty, doanh nghiệp do cựu TNXP làm chủ đã được thành lập. 330 hộ cựu TNXP đã thoát nghèo. 2642 lao động có việc làm thu nhập ổn định. Hàng nghìn hộ đã vươn  lên làm giàu chính đáng.

Phong trào đã trở thành một tâm điểm trong đời sống kinh tế - xã hội nông thôn và thành thị, lôi cuốn, khích lệ hàng nghìn hộ cựu TNXP phát huy tinh thần lao động cần cù, vượt khó, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phong trào đã động viên đông đảo cựu TNXP làm theo lời Bác, phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng TNXP Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời, góp phần củng cố tổ chức, xây dựng Hội vững mạnh, đẩy mạnh hoạt động vì nghĩa tình đồng đội, tinh thần đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa các cựu TNXP, giữa hộ giàu và hộ nghèo…

Nguyệt Hà