Cựu chiến binh Gia Lai giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng
09/05/2018 - 14:35

TĐKT - Câu lạc bộ (CLB) Cựu chiến binh (CCB) sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Gia Lai được thành lập ngày 3/8/2010, theo Quyết định số 511/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai. Từ đó đến nay, CLB không ngừng phát triển và lớn mạnh, cả về số lượng tổ chức CLB thành viên, hội viên và hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện giúp đỡ hội viên CCB giải quyết việc làm, ổn định đời sống, giúp nhau xoá đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp.

Đồng chí Ngô Công Đoan, Chủ nhiệm CLB cùng đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Viện Công nghệ - Đại học Nông lâm Tây Nguyên hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho hội viên và nhân dân địa phương.

Câu lạc bộ CCB sản xuất, kinh doanh giỏi Hội CCB tỉnh là một trong những CLB được ra đời sớm so với các CLB Hội CCB tỉnh, thành phố trong cả nước. Ban đầu chỉ thành lập ở cấp tỉnh, với hơn 300 hội viên CCB là chủ doanh nghiệp, chủ trang trại và chủ hộ sản xuất tham gia. Đến nay 17/17, hội CCB các huyện, thị, thành phố và một số xã, phường thị trấn đã thành lập CLB, có gần 900 hội viên tham gia, với 32 doanh nghiệp, 1.872 trang trại vừa và nhỏ. Đây chính là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng của hội viên Hội CCB và đồng bào địa phương trong tỉnh, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững mạnh ở địa phương.

Ông Ngô Công Đoan, Chủ nhiệm CLB CCB sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Gia Lai cho biết: Ngay từ khi thành lập, CLB đã ban hành Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động, lựa chọn những đồng chí có tâm, tài bầu vào Ban chấp hành, Ban chủ nhiệm để điều hành hoạt động của CLB. Qua gần 10 năm hoạt động, các thành viên trong Ban chấp hành, Ban Chủ nhiệm cũng như các hội viên luôn chấp hành nghiêm túc Điều lệ, Quy chế, Thượng tôn Pháp luật”, phát huy “Tâm, tài, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, sản xuất, kinh doanh giỏi, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước, góp phần tăng nguồn thu ngân sách của tỉnh.

Với bản lĩnh, nghị lực của “Bộ đội Cụ Hồ”, không khuất phục khó khăn, chấp nhận cảnh đói nghèo, các thành viên CLB CCB trong tỉnh đã năng động, sáng tạo, vận dụng nhiều hình thức sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao. Các mô hình kinh tế trang trại, tổ hợp và kinh doanh dịch vụ  được ra đời, đa dạng, nhiều màu sắc, phát huy tiềm năng, thế mạnh sẵn có của từng vùng, điều kiện, tài năng sẵn có của từng hội viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Gát, hội viên CLB CCB sản xuất, kinh doanh giỏi xã Ia Phìn, huyện Chư Prông trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cà phê theo tiêu chuẩn VietGap

Mô hình kinh tế trang trại là hướng phát triển chủ đạo của CLB. Tận dụng thế mạnh của một tỉnh Tây Nguyên, đất đỏ ba zan, trang trại không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, toàn tỉnh đã có 1.872 trang trại vừa và nhỏ của hội viên CLB, hàng năm thu nhập trung bình từ 400 triệu đến 2 tỷ đồng; đặc biệt có những trang trại thu nhập từ  4- 6 tỷ đồng... Điển hình là trang trại của CCB Ngô Công Đoan, Chủ nhiệm CLB sản xuất kinh, doanh giỏi tỉnh; trang trại CCB Hoàng Duy Hoàn, Chủ nhiệm CLB CCB huyện Phú Thiện; trang trại CCB Nguyễn Quang Chiến, Chủ nhiệm CLB CCB huyện Chư Pảh; trang trại của hội viên Nguyễn Việt Hùng thôn Mỹ Thạch 2, thị trấn Chư sê; trang trại hội viên CLB Nguyễn Anh Tuấn xã Ia Đrăng, trang trại hội viên Nguyễn Văn Gác xã Ia Phìn huyện Chư Prông…

Bên cạnh đó, mô hình tổ hợp sản xuất của CLB mặc dù phát triển chưa mạnh, chưa rộng khắp, song đã có điển hình đáng ghi nhận. Đó là tổ hợp của hội viên Câu lạc bộ CCB Lưu Hữu Đạo xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, công việc chính là gia công đúc sẵn các loại ống cống thoát nước, ống giếng, ống hầm tự hoại, cột điện, cột rào… Mỗi năm tổ hợp đã sản xuất tới hàng ngàn vật dụng để phục vụ sản  xuất, đời sống của nhân dân các huyện trong khu vực.

Với mô hình doanh nghiệp, đến nay, CLB đã có 32 doanh nghiệp, hoạt động đa lĩnh vực, ngành nghề, thường xuyên duy trì hoạt động ổn định, đạt doanh thu cao, thực hiện  đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Các thành viên CLB luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện phong trào “Hai xóa”, “Ba giúp” theo nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành hội CCB tỉnh và phong trào xây dựng nông thôn mới và các hoạt động thiện nguyện khác.

Thực hiện phong trào "hai xóa" (xóa nghèo, xóa nhà dột nát), các hội viên CLB đã tập trung giúp đỡ nhau vươn lên thoát nghèo. Các hội viên CLB đã chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn sản xuất theo hướng xanh, sạch, bền vững, hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó những năm qua, tỷ lệ hộ nghèo trong Hội CCB tỉnh giảm mạnh, từ 13% năm 2012, xuống còn 7,9% năm 2017 (theo tiêu chí mới), góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2011 đến nay, Hội viên CCB tỉnh đã quyên góp được trên 3,6 tỷ đồng, giúp 263 gia đình CCB xóa nhà dột, nát. Để đạt được kết quả ấy, có một phần quyên góp, tài trợ từ hội viên CLB, tiêu biểu như đồng chí chủ nhiệm CLB Ngô Công Đoan, ủng hộ 17 căn nhà.

          Với phong trào "ba giúp" (giúp giống – vốn, giúp công sức, giúp việc làm), các cấp Hội CCB đã thực hiện có hiệu quả công tác quản lý các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, quỹ giải quyết việc làm… để giải quyết cho hàng chục nghìn lượt hộ hội viên vay. Riêng nguồn vốn từ Quỹ nội bộ tại các cơ sở hội và các chi hội đã trực tiếp giúp đỡ những gia đình hội viên nghèo bằng cách cho vay không tính lãi, hoặc lãi suất thấp. Cùng với sự phát triển của mô hình kinh tế trang trại, tổ hợp, kinh doanh dịch vụ của CLB đã tạo ra hàng ngàn công ăn việc làm cho CCB, con em của họ, cũng như con em đồng bào địa phương với mức thu nhập ổn định từ 4,5 – 7 triệu đồng/ tháng; ngoài ra còn tạo công ăn việc làm theo thời vụ cho hàng ngàn lao động khác trong và ngoài tỉnh.

Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi lần thứ IV 2011 – 2016

Với phương châm “Cựu chiến binh Gia Lai nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng nông thôn mới”, gắn với thực hiện phong trào “Cựu chiến binh tham gia thắp sáng đường quê, giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, những năm qua CLB đã tuyên truyền, vận động, kêu gọi hội viên, các mạnh thường quân trong CLB tích cực tham gia cùng hội viên Hội CCB tỉnh hiến hơn 30 ngàn m2 đất, đóng góp hàng chục tỷ đồng và hàng ngàn ngày công cùng với một số phương tiện máy móc để làm hơn 90 km đường giao thông nông thôn, hàng chục km kênh mương nội đồng; xây dựng  một số trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng…góp phần xây dựng nhiều địa phương đạt chuẩn “Nông thôn mới”. Điển hình như hội viên CCB Nguyễn Văn Gát (Chư Prông) đã ủng hộ địa phương xây dựng 2 trạm hạ thế nhỏ với số tiền 1,2 tỷ đồng, hỗ trợ cho 30 hộ người dân tộc thiểu số dùng điện không tính chi phí, và hỗ trợ 42 triệu đồng xây dựng hội trường thôn. Hội viên Câu lạc bộ CCB Nguyễn Anh Tuấn (Chư Prông) đầu tư 161 triệu đồng giúp địa phương làm 500 m đường nhựa liên thôn và hỗ trợ cho 5 hộ với số tiền 145 triệu đồng để kéo đường điện sinh hoạt cho gia đình…

Ngoài ra, các hội viên CLB còn đóng góp hàng tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, trợ giúp những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống; phối hợp cùng với Hội CCB tỉnh ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh 140 triệu đồng để xây nhà giải độc...

Không chỉ giúp nhau làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, được sự nhất trí của Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội CCB tỉnh, CLB đã tích cực tham gia công tác đối ngoại nhân dân với Hội CCB tỉnh Ratanakiri vương quốc Campuchia. CLB, trực tiếp là ông Ngô Công Đoan Chủ nhiệm CLB đã tham gia đoàn công tác của Tỉnh hội sang thăm và làm việc với Hội CCB bạn, giúp bạn triển khai làm thí điểm mô hình trang trại trồng hồ tiêu, cao su, cây ăn trái; hướng dẫn kỹ thuật làm đất, ủ phân sinh học… Thường xuyên qua lại, trao đổi qua điện thoại để thăm hỏi, động viên nhau trong cuộc sống, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh của CLB với Hội CCB bạn. Hiện tại các kỹ thuật, mô hình trang trại được chuyển giao cho bạn đều phát huy tốt tác dụng, góp phần giúp bạn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Năm 2017, CLB cùng Hội CCB tỉnh đầu tư 150 triệu, xây 3 nhà “Đoàn kết- Hữu nghị” tặng hội viên CCB bạn có khó khăn về nhà ở. Những suy nghĩ, việc làm, hành động cụ thể của CLB đã góp phần tăng cường mối đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, tình cảm láng giềng thân thiện gắn bó giữa hai Hội CCB, CLB và nhân dân hai tỉnh Gia Lai và Ratanakiri vương quốc Campuchia.

Với những thành tích đã đạt được, thời gian qua, CLB đã được các cấp, các ngành trao tặng nhiều phần thưởng: Cờ thi đua của Trung ương Hội CCB Việt Nam (2013); Cờ thi đua của Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam (2016); danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (2016, 2017); Bằng khen của Chủ tịch Hội CCB Việt Nam (2014); Bằng khen của Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam  (2015); Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (2016, 2017)...

Trang Lê