Cựu chiến binh Dầu khí phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ
10/03/2017 - 00:00
TĐKT- Ngày 10/3, tại Hà Nội, Hội cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Tổng kết kết quả công tác năm 2016 và triển khai chương trình công tác năm 2017.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, tình hình biển Đông, những khó khăn của đất nước và Tập đoàn các cấp, Hội Cựu chiến binh Dầu khí đã hướng các hoạt động vào việc nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị nhằm làm cho cán bộ, hội viên giữ vững, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lao động có kỷ luật và hiệu quả, đóng góp đáng kể cho sự phát triển của Tập đoàn.

Kết quả, các cấp hội đã tích cực đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, động viên hội viên tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào “Thi đua về đích trước”, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh. Hơn hết, các cấp hội đã tham gia các phong trào thi đua, hiến kế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận, hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho đơn vị. Tiêu biểu: Hội Cựu chiến binh Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi (PTSC) có 13 sáng kiến, Hội Cựu chiến binh Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo) có 10 sáng kiến làm lợi hàng tỷ đồng cho đơn vị.

Active Image

6 đơn vị hội thành viên thuộc Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhận Cờ thi đua

Bên cạnh đó, toàn Hội đã triển khai xây dựng được 154 căn nhà nghĩa tình đồng đội với tổng giá trị 7,730 tỷ đồng. Đặc biệt, hưởng ứng chương trình Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi do Trung ương Hội phát động, năm 2016 Hội đã hỗ trợ cho các tỉnh Hội: Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Gia Lai tổ chức tập huấn, mua con giống cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xoá đói, giảm nghèo bền vững với số tiền hỗ trợ là 1,2 tỷ đồng.

Phát huy những kết qủa đã đạt được, năm 2017, Hội Cựu chiến Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp tục kiện toàn tổ chức Hội khi tổ chức thành công Đại hội hoặc có sự thay đổi tái cấu trúc của Tập đoàn; phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời làm tốt các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua do Tập đoàn và Trung ương Hội phát động; quan tâm giúp đỡ, chăm sóc đời sống cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

 Với những nỗ lực không ngừng, 6 đơn vị hội thành viên thuộc Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã được nhận Cờ thi đua. 39 tập thể, 108 cá nhân được tặng Bằng khen của Trung ương Hội...

Hồng Thiết