Cụm thi đua số 8, TP Hà Nội ký kết giao ước thi đua năm 2024
26/01/2024 - 22:26

BTĐKT - Chiều 25/1, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 8, TP Hà Nội (bao gồm các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2023, phát động phong trào thi đua năm 2024.

Năm 2023, hoạt động của Cụm thi đua số 8, TP Hà Nội đã bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra, tập trung triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố và từng quận. Việc ký kết giao ước thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể đã trở thành việc làm thường xuyên, là mục tiêu phấn đấu của mỗi đơn vị, cá nhân, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp các lĩnh vực. Qua đó, tạo động lực quan trọng trong việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội, quản lý đô thị và quốc phòng - an ninh của các quận, góp phần từng bước cải thiện đời sống của nhân dân, xây dựng Thủ đô phát triển ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đại diện lãnh đạo 6 quận trong Cụm thi đua số 8 ký kết giao ước thi đua năm 2024

Cụ thể, trong năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân 6 quận đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ chính trị và giải quyết những khâu yếu, việc khó của địa phương, đơn vị, với cách làm mới sáng tạo, hiệu quả. Tiêu biểu như mô hình “Xây dựng Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu trong thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng” của quận Ba Đình; “Quản lý môi trường giảm phát thải (nước thải; rác thải nhựa; đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định) có sự tham gia của cộng đồng của quận Đống Đa; sáng kiến “Một hồ sơ 3 kết quả” của quận Hai Bà Trưng và “Các thủ tục hành chính không chờ” tại UBND 18 phường thuộc quận Hoàn Kiếm; mô hình "Chi bộ 4 tốt", "Đảng bộ cơ sở 4 tốt"; mô hình Tổ dân phố, Khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy; di dời các cơ sở thu mua phế liệu, gia công cơ khí trên địa bàn quận Long Biên…

Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng phát biểu

Công tác khen thưởng trong cụm tiếp tục có những chuyển biến rõ nét, đã bám sát về tiêu chuẩn, đối tượng, thủ tục hồ sơ theo quy định. Đối tượng khen thưởng ngày càng được mở rộng hơn đến các tầng lớp nhân dân, người lao động trực tiếp ở các lĩnh vực hoạt động, công tác. Việc tổ chức tôn vinh các danh hiệu thi đua được tổ chức trang trọng, các thành tích đột xuất được kịp thời tuyên dương, khen thưởng đã có tác dụng khích lệ tinh thần, động viên người lao động hăng hái thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Trong năm, toàn cụm có 14 Huân chương Lao động các hạng, 10 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Thường trực Hội đồng TĐKT thành phố, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng đánh giá cao những kết quả đạt được cũng như sự bài bản, nghiêm túc trong triển khai thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Cụm thi đua số 8. Nhấn mạnh đến những kết quả toàn diện trên mọi mặt công tác của thành phố trong năm 2023 có sự đóng góp lớn của 6 đơn vị trong Cụm thi đua, nhất là về các chỉ tiêu thu ngân sách; tỷ lệ giải ngân đầu tư công; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số… là những kết quả nổi bật, đóng góp vào sự phát triển chung cho thành phố. Ông Nguyễn Công Bằng cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại, Cụm thi đua số 8 có tổng điểm đứng đầu so với các cụm thi đua khác của thành phố.

Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thành viên Hội đồng TĐKT thành phố Hà Nội, phụ trách Cụm thi đua số 8, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được của Cụm thi đua số 8. Đồng thời đề nghị, các quận tập trung, tăng tốc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2024, căn cứ vào các nghị quyết đã được ban hành, các chỉ tiêu đã giao, các quận thể chế hóa thành các kế hoạch cụ thể; phân công, phân nhiệm cho các phòng, ban, cá nhân phụ trách, các cơ quan phối hợp triển khai hiệu quả, nhằm đạt và vượt chỉ tiêu của năm 2024 và mục tiêu của cả nhiệm kỳ được đề ra tại Đại hội Đảng bộ vào năm 2025.

Tại hội nghị, các đơn vị đã thông qua dự thảo kết quả chấm điểm thi đua năm 2023 của các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 8; lấy phiếu tín nhiệm đề nghị khen thưởng; ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong cụm; bầu đơn vị cụm trưởng, cụm phó. Theo đó, quận Đống Đa là đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 8 năm 2024; quận Hai Bà Trưng và Ba Đình là hai đơn vị cụm phó.

Mai Thảo