Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam Bộ sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018
26/07/2018 - 14:48

TĐKT - Ngày 25/7, tại Tây Ninh, Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam bộ đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2018.

Các điển hình tiên tiến trong Cụm được tuyên dương tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân của cụm tăng gần 8%, thu ngân sách địa phương của các tỉnh trong Cụm đạt gần 99.000 tỷ đồng, cơ cấu kinh tế các tỉnh trong Cụm tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của từng tỉnh.

Công tác an sinh xã hội, văn hóa giáo dục, y tế, du lịch tăng trưởng mạnh ở Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện tất cả các xã, phường thị trấn thuộc 7 tỉnh trong cụm đều có trạm y tế để khám, chữa bệnh cho nhân dân và bố trí bác sĩ có kinh nghiệm về công tác tại cơ sở.

Bên cạnh đó, các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước được các tỉnh trong Cụm triển khai và tổ chức đạt hiệu quả cao.

Ngoài 3 phong trào trọng tâm và hưởng ứng các phong trào do Hội, Đoàn thể, Bộ ngành trung ương phát động, các tỉnh trong cụm còn phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề cho phù hợp với đặc điểm của địa phương mình. Tiêu biểu: Bà Rịa - Vũng tàu với phong trào “Giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp”; Bình Dương với phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hoá nông nghiệp”; Bình Thuận với “Cán bộ Bình Thuận trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; Đồng Nai với phong trào “Doanh nghiệp có mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định”; Tây Ninh với phong trào “Liên kết phát triển sản xuất”…

Tại Hội nghị, các tỉnh trong cụm đã góp ý quy định hoạt động và bình xét thi đua của Cụm trong thời gian tới. Một số đại biểu đã nêu ý kiến đề xuất chế độ xét và trao tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, chế độ chăm lo cho người có công và làm sao dung hòa, tìm được điểm chung giữa các chương trình hoạt động của các tỉnh trong cụm để xây dựng kế hoạch, cách thức cũng như thang điểm thi đua chung hợp lý và khách quan.

Hội nghị cũng tôn vinh những tấm gương tiên tiến trong phong trào thi đua học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước ở Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thu Hoài