Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
20/03/2018 - 13:18

TĐKT – Sáng 19/3, tại Ninh Bình, Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tới dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2017 Đinh Văn Điến.

Cùng dự có lãnh đạo các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng (Bắc Ninh, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định).

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Phong trào thi đua yêu nước năm 2017 của các tỉnh trong Cụm nói riêng và của Cụm thi đua nói chung đã có nhiều chuyển biến tích cực. UBND các tỉnh đã nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện về công tác thi đua, khen thưởng, giúp cho việc triển khai thực hiện ở các cấp được chuẩn hóa, tạo điều kiện để phong trào thi đua phát triển rộng khắp, hạn chế dần tính hình thức.

Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu; thu hút được sự tham gia sôi nổi, nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân; khơi dậy được tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và phát huy được tính năng động sáng tạo của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng 9 tỉnh trong năm 2017, đã làm thay đổi nhanh chóng vị thế, diện mạo của các tỉnh trong Cụm. Đồng chí nhấn mạnh: Khoảng 10 năm trước, các tỉnh trong Cụm còn nhiều khó khăn, nhưng đến nay các địa phương đã thi đua nhau xây dựng tỉnh phát triển không ngừng; trở thành điểm sáng trong Cụm các tỉnh phía Bắc và cả nước.

Nêu rõ những thành tựu nổi bật trong tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2017 của 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà đặc biệt ghi nhận hiệu quả của các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” cũng như công tác tuyên truyền, xây dựng tôn vinh các điển hình tiên tiến của các tỉnh trong Cụm.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà phát biểu tại Hội nghị.

Các tỉnh đồng bằng sông Hồng đóng góp cho cả nước nhiều cách làm hay, mô hình tốt trong xây dựng nông thôn mới, qua đó đã thực sự làm thay đổi đời sống, bộ mặt của người dân nông thôn.  Đây cũng là những địa phương dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực giáo dục, với nhiều mô hình điển hình trong dạy và học, đạt được thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, tỷ lệ đỗ đại học cao, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2017 đạt hơn 90%. Tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 9, Cụm các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã đóng góp nhiều điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc, mang tính lan tỏa rộng khắp.

Ngoài ra, các phong trào thi đua trên các lĩnh vực khác được triển khai sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực, bám sát vào trọng tâm, trọng điểm và những khâu yếu việc khó ở địa phương; quan tâm đến người trực tiếp lao động. Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” được triển khai hiệu quả.

Nhờ đó, năm 2017, tốc độ tăng trưởng của các tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách có 8/9 tỉnh đạt và vượt dự toán, trong đó tỉnh Ninh Bình và Hà Nam vượt cao nhất so với dự toán. Doanh thu từ du lịch của một số tỉnh trong cụm đạt cao, trong đó cao nhất là tỉnh Quảng Ninh đạt 17.885 tỷ đồng, sau đó là Ninh Bình, Vĩnh Phúc và Hà Nam. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Cụm trưởng và Cụm phó Cụm thi đua năm 2018 ra mắt

Năm 2018, các tỉnh trong Cụm tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực. Trong đó tập trung triển khai nhiệm tốt Chỉ thị 01 của Thủ tướng chính phủ về phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; phát triển mô hình doanh nghiệp, xây dựng doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã. Đặc biệt, tổ chức nhiều hoạt động thi đua, hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua, ái quốc.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà đề nghị, năm 2018, lãnh đạo các tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt 3 nội dung cơ bản: Triển khai Chỉ thị 22 của Ban Bí thứ ngày 22/1/2018 về đẩy mạnh các hoạt động hướng tới 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua, ái quốc, với các nội dung thiết thực: Phát triển xây dựng nông thôn mới; xử lý rác thải bảo vệ môi trường,  dạy tốt, học tốt; phát triển doanh nghiệp, cải cách hành chính…

Cùng với đó, phối hợp với báo, đài mở các chuyên trang, chuyên mục, các hoạt động biểu dương, tôn vinh, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến và tư tưởng của Bác về thi đua, ái quốc. Đồng thời, quan tâm đến nâng cao chất lượng hoạt động cụm khối thi đua, nâng cao vai trò của hội đồng thi đua khen thưởng, củng cố bộ máy làm thi đua khen thưởng.

9 tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2018

Tại hội nghị, 9 tập thể, 10 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình vì có nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động cụm thi đua năm 2017. Tỉnh Hà Nam được suy tôn làm Cụm trưởng; Bắc Ninh, Nam Định là Cụm phó Cụm thi đua năm 2018.

Tại đây cũng diễn ra Lễ phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2018 giữa 9 tỉnh trong Cụm. 

Mai Thảo