Cục Bảo vệ an ninh Quân đội phát động thi đua cao điểm “Luyện quân, lập công, quyết thắng”
28/03/2019 - 10:46

TĐKT - Chiều 27/3, tại Hà Nội, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm “Luyện quân, lập công, quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2019) và hướng tới 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

Đại diện lãnh đạo các đầu mối trực thuộc Cục Bảo vệ an ninh Quân đội ký kết giao ước thi đua.

Đợt thi đua cao điểm diễn ra từ ngày 7/4/2019 – 7/5/2019, với các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể: Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn Cục có nhận thức sâu sắc về âm mưu, thủ đoạn của bọn thực dân, đế quốc đối với đất nước ta; bối cảnh, diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ, ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần chủ động, sáng tạo, chiến công oanh liệt và ý nghĩa to lớn của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian thi đua, các cơ quan, đơn vị toàn Cục tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt tư tưởng cốt lõi về “Đoàn kết” trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nội dung chủ đạo “Nêu gương” theo Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 788-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Các đơn vị chủ động, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện tốt yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quân đội. Trọng tâm là đột phá nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, không để bị động, bất ngờ. Phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu nội dung kế hoạch đã xác định; tích cực, chủ động trong nghiên cứu, tham mưu đề xuất xử lý, giải quyết các yêu cầu nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất.

Làm tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị nghiệp vụ bảo vệ an ninh quân đội trong toàn quân bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các hoạt động của quân đội, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước.

100% cơ quan, đơn vị thuộc Cục tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các quy định về xây dựng nền nếp chính quy; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”...

Các đơn vị đầu mối thuộc Cục căn cứ vào đặc điểm, tính chất, yêu cầu nhiệm vụ và địa bàn đóng quân để tổ chức các hoạt động thi đua cao điểm, gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2021. Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thăm hỏi động viên người có công, gia đình chính sách tiêu biểu, nhất là những đồng chí đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đức Anh