Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt: Doanh nghiệp tiêu biểu của quê hương “Năm Tấn”
29/06/2020 - 12:04

TĐKT - Năm 2002 Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt được thành lập chỉ với 8 cán bộ, công nhân viên và vốn điều lệ 3,5 tỷ đồng. Sau 18 năm hoạt động, tốc độ tăng trưởng bình quân của Công ty luôn đạt từ 15 - 18%/năm; tổng số cán bộ, công nhân viên Công ty là 103 người; vốn đăng ký kinh doanh đạt 150 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện nhiều dự án đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, nhất là đầu tư các công trình hạ tầng xã hội và thương mại; đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm gian hàng triển lãm Trí tuệ sáng tạo Khoa học công nghệ xử lý rác của Công ty CPTM Thành Đạt năm 2018

Theo đó, Công ty đầu tư chợ hải sản phường Lê Hồng Phong với vốn đầu tư 6,5 tỷ đồng (năm 2005); đầu tư dự án xây dựng nhà xưởng cho thuê tại cụm công nghiệp Phong Phú với tổng vốn đầu tư 23 tỷ đồng (năm 2008); đầu tư giai đoạn I chợ Quỳnh Côi với vốn đầu tư 38,5 tỷ đồng (năm 2013).

Đặc biệt, trong hai năm 2015, 2016, mặc dù tình hình kinh tế của cả nước nói chung, các doanh nghiệp nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và đồng chí Bí thư Đảng kiêm Tổng Giám đốc, Công ty đã vượt qua được khó khăn, xây dựng được 4 dự án lớn mang tính xã hội cao và hiệu quả kinh tế lớn. Đó là: Dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công suất 50 tấn/ngày tại thị trấn Quỳnh Côi với dây chuyền công nghệ hiện đại, đã được nhận giải thưởng xuất sắc “Doanh nghiệp sáng tạo công nghệ” do Báo Tài nguyên và Môi trường tổ chức vào tháng 5/2016 và giải thưởng danh hiệu “Trí thức Việt Nam tiêu biểu về sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn” do Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam tổ chức vào tháng 6/2016; Dự án Nhà máy xử lý nước sạch cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân 5 xã tại An Đồng - Quỳnh Phụ, đã góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới cho các địa phương; Dự án Chợ thực phẩm sạch tại phường Bồ Xuyên - thành phố Thái Bình, hoàn thành vào tháng 11/2015, là địa điểm để người tiêu dùng mua các loại thực phẩm đảo bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm; Dự án Nhà ở xã hội tại phường Tiền Phong - thành phố Thái Bình, đã hoàn thành tháng 11/2017, góp phần giải quyết nơi ăn chốn ở cho những người lao động khó khăn.

 

Đồng chí Đỗ Chí Lệ, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty tiếp kiến Phó Thủ tướng Chính Phủ Trịnh Đình Dũng tại Văn phòng Chủ tịch năm 2017

Năm 2018, Công ty triển khai thực hiện đề án sản xuất phân hữu cơ từ rác thải và đề án sản xuất lúa gạo hữu cơ. Phân hữu cơ đã được thực nghiệm trên diện tích trồng lúa của Hợp tác xã Thanh Nê (huyện Kiến Xương) cho năng suất 250 kg/sào. Năm 2019, Công ty triển khai xây dựng giai đoạn II chợ Quỳnh Côi với tổng đầu tư khoảng 56 tỷ đồng. Đây là công trình chợ có quy mô lớn nhất tỉnh Thái Bình và có lối kiến trúc hiện đại.

Không dừng lại ở đó, Công ty còn là doanh nghiệp tích cực thực hiện trách nhiệm với cộng đồng xã hội thông qua các hoạt động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ xây dựng nông thôn mới...

Có thể khẳng định, những dự án mà Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt đầu tư xây dựng trong thời gian qua đã góp phần rất lớn trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố Thái Bình phát triển, phục vụ đời sống nhân dân ngày một tốt hơn. Với những thành tích đã đạt được, Công ty đã được tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen của UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố.

Ông Đỗ Chí Lệ - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty - người sáng lập và chèo lái doanh nghiệp vượt qua hết thảy khó khăn để trưởng thành lớn mạnh cũng vinh dự được các cấp, ngành khen thưởng xứng đáng: Nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và năm 2018 đạt Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; nhiều Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Thái Bình, Liên đoàn Lao động thành phố... Hiện nay, ông Đỗ Chí Lệ đã được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét tặng Bằng khen.

Minh Vũ