Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam kỷ niệm 20 năm thành lập
25/11/2016 - 00:00

TĐKT – Sáng 25/11, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập và biểu dương cán bộ công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường dự và phát biểu ý kiến.

20 năm qua, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam luôn đồng hành với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc, động viên đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động thi đua lao động, sản xuất, công tác, vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường trao bức trướng tặng tập thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Tập thể cán bộ, đoàn viên công đoàn và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Tổng công ty luôn nỗ lực, chủ động nghiên cứu, triển khai những giải pháp đồng bộ, cụ thể trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn, phù hợp với từng loại hình kinh doanh, mô hình tổ chức và từng giai đoạn phát triển của Tổng công ty, góp phần tạo nên nhiều kết quả đáng trân trọng.

Tính đến nay, tổ chức công đoàn Tổng công ty đã phát triển tăng thêm 21 công đoàn cơ sở và 11.000 đoàn viên so với ngày đầu mới thành lập. Đời sống vật chất, tinh thần của người lao động không ngừng được nâng cao, mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đều được đảm bảo và cao hơn luật định, trách nhiệm xã hội được Tổng công ty quan tâm thực hiện đầy đủ.

Sample Image

 

20 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Trong chặng đường 20 năm thành lập và phát triển, các cấp công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam luôn chủ động tham gia toàn diện, quyết liệt cùng với cơ quan chuyên môn đồng cấp trong điều hành, quản lý doanh nghiệp. Đặc biệt, giai đoạn 2012 - 2015, Công đoàn Tổng công ty đã sát cánh cùng với Tổng công ty, các doanh nghiệp thành viên trong quá trình sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp; xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, sắp xếp lại nguồn nhân lực sau tái cơ cấu, giải quyết chế độ chính sách đối với lao động dôi dư… nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động.

Active Image

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã nỗ lực đạt được trong 20 năm qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, các cấp công đoàn thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Công đoàn các cấp. Trong đó, chú trọng tổ chức các phong trào thi đua cho phù hợp với tình hình của doanh nghiệp. Các phong trào thi đua phải gắn liền với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tập trung giải quyết những nhiệm vụ công tác trọng tâm, góp phần giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn lao động, sản xuất, công tác như các phong trào thi đua “Lao động, quản lý giỏi”, phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”… nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, làm cơ sở để đảm bảo việc làm, tiền lương, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Dịp này, Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức tôn vinh những cán bộ công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu. 20 cá nhân đã được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 20 cá nhân được tặng Giấy khen của Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn thời gian qua.

Mai Thảo