Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2017
14/01/2017 - 00:00

TĐKT - Chiều 13/1, tại Hà Nội, Công đoàn Giao thông Vận tải (GTVT) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Tới dự, có Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Văn Ngàng.

 Active Image

Các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ GTVT

Năm 2016, bám sát nhiệm vụ của ngành, các cấp công đoàn ngành GTVT đã quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vượt qua những thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2016.  Công đoàn ngành đã chủ động phối hợp hiệu quả với Bộ GTVT tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Nổi bật: tổ chức thành công hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn GTVT Việt Nam và thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, nhiều chỉ tiêu của Nghị quyết đạt và vượt; tổ chức thành công Hội nghị biểu dương công nhân lao động xuất sắc tiêu biểu, Hội nghị biểu dương nữ CNVCLĐ tiêu biểu nuôi con khỏe, dạy con ngoan và các hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; phối hợp tổ chức thành công Hội nghị sơ kết phong trào thi đua thực hiện văn hóa ứng xử giao tiếp trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành theo phương châm “4 xin”, “4 luôn”; phối hợp tổ chức thành công Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi ngành GTVT, Hội thi Lái xe ô tô giỏi và an toàn ngành GTVT năm 2016; phối hợp tổ chức nhiều đoàn công tác kiểm tra tình hình đời sống việc làm, chế độ chính sách, thăm hỏi động viên kịp thời CNVCLĐ vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2016.

Bên cạnh đó, công đoàn ngành GTVT còn chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức nhiều phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hội thi chào mừng 50 năm ngày truyền thống của Công đoàn GTVT Việt Nam (18/11/1966 - 18/11/2016); tổ chức thành công Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công đoàn GTVT Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; phối hợp với Báo Giao thông tổ chức thành công cuộc thi viết “Đi trước mở đường” nhằm tri ân và tôn vinh những đóng góp to lớn của các thế hệ người lao động ngành GTVT qua các thời kỳ…

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đánh giá cao những kết quả cán bộ, CNVCLĐ ngành GTVT nỗ lực đạt được trong năm 2016. Những kết quả nổi bật của công đoàn ngành trong năm 2016 sẽ tạo đà cho CNVCLĐ của ngành hoàn thành các chương trình, nhiệm vụ Đại hội IX Công đoàn GTVT Việt Nam, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Các đoàn viên công đoàn ngành GTVT đã tham gia và đóng góp to lớn vào những thành tích chung của toàn ngành, nhất là trong xây dựng các cơ chế chính sách quản lý ngành, cải cách hành chính, tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp, phát động và thực hiện các phong trào thi đua…

Bộ trưởng đề nghị: trong năm 2017, ngành GTVT phải thực hiện nghiêm túc chủ đề chỉ đạo, điều hành của Chính phủ là “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”. Công đoàn ngành cần tập trung dành nhiều thời gian cho những lĩnh vực, nhiệm vụ còn hạn chế của ngành trong năm 2016. Cụ thể: tích cực nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn tại các đơn vị sau cổ phần; kịp thời sâu sát, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của người lao động, nhất là những đơn vị còn nhiều khó khăn để phối hợp với chuyên môn có giải pháp hợp tình, hợp lý giải quyết các kiến nghị chính đáng của người lao động. Đồng thời có đóng góp nhiều hơn vào quá trình cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen và Cờ thi đua của Bộ GTVT, Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Mai Thảo