Công đoàn Điện lực Việt Nam tổng kết công tác năm 2016
09/01/2017 - 00:00
TĐKT –  Ngày 8/1, tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tới dự, có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng.

Trong năm 2016, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã có nhiều hoạt động tích cực hướng về cơ sở, theo sát chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Công đoàn Điện lực Việt Nam đã hướng dẫn công đoàn các cấp chủ động phối hợp với chuyên môn, tổ chức các phong trào thi đua năm 2016 và cả giai đoạn 2016 – 2020 với trọng tâm là nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tăng năng suất lao động. Tiêu biểu, các phong trào thi đua trong quản lý vận hành, thi đua trong khối kinh doanh, chăm sóc khách hàng, thi điều độ viên giỏi… đã có tác dụng làm giảm tổn thất điện năng, giảm thời gian mất điện của khách hàng, tăng giá bán điện bình quân, tăng độ hài lòng của khách hàng.

 Active Image

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị  Thu Hồng  trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn Điện lực Việt Nam vì có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn năm 2016.

Phong trào thi đua lao động sáng tạo đã động viên trí tuệ, sự sáng tạo, lòng say mê, yêu nghề của người lao động, đặc biệt là lao động trẻ có trình độ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành. Năm 2016, qua xét chọn đã có 89 cá nhân thuộc 11 đơn vị được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Nhiều tập thể điển hình, gương người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, thi đua lao động sáng tạo tại các đơn vị đã được biểu dương trong Tháng công nhân 2016, góp phần động viên khích lệ người lao động hăng say lao động sản xuất và đóng góp ngày một nhiều hơn cho sự phát triển của EVN.

Nổi bật trong các phong trào thi đua lao động, có thể kể đến phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy Thủy điện Lai Châu. Với vai trò là thường trực thi đua liên kết, Công đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục phát động các đợt  thi đua nước rút, đôn đốc các đơn vị hoàn thành những mục tiêu tiến độ của công trình. Kết quả, công trình đã được khánh thành vào tháng 12/2016, trước 1 năm so với kế hoạch, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 Sample Image

Các đơn vị được trao Cờ thi đua chuyên đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Năm 2017, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn chủ đề là “Năm vì lợi  ích đoàn viên”,  đây cũng là năm cuối Công đoàn Điện lực Việt Nam triển khai thực hiện 4 chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn  Điện lực Việt Nam; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định với mục đích “vì đoàn viên và người lao động”…. Do đó, Công đoàn Điện lực Việt Nam  tập trung tham gia xây dựng và thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động và công đoàn như bảo hiểm, tiền lương, đặc biệt thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở trong quá trình đổi mới tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hóa, đảm bảo chính sách, quyền lợi cho người lao động. Tổ chức phát động các phong trào thi đua sôi nổi, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, thi đua gắn biển, thi đua trên công trình trọng điểm, các phong trào thi đua ngành nghề, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động ngành Điện lực bám sát mục tiêu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn: áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống quản lý, quản trị doanh nghiệp; tiếp tục đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, công đoàn các cấp, tập trung tuyên truyền tới người lao động chủ trương của Chính phủ về cổ phần hóa; nâng cao năng lực quản trị đồng thời đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động; xây dựng hình ảnh doanh nghiệp tận tâm, thân thiện, trách nhiệm, hết lòng phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn…

Tại hội nghị, 3 cá nhân vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Công đoàn Điện lực Việt Nam được nhận Cờ Thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 6 tập thể trực thuộc được nhận Cờ Thi đua toàn diện và 7 đơn vị được nhận Cờ Thi đua chuyên đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Mai Thảo - Hồng Thiết