Công đoàn Bộ Nội vụ ủng hộ 100 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo năm 2022
17/10/2022 - 19:15

TĐKT - Chiều ngày 17/10, tại Hà Nội, đại diện Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2022 của nhiều cơ quan, đơn vị, tập đoàn, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên cả nước. Theo thống kê sơ bộ đã có hơn 160 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Trung ương và an sinh xã hội năm 2022 với tổng số tiền trên 1.400 tỷ đồng.

Trao số tiền 100 triệu đồng đến Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương, ông Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ, đại diện cho hàng nghìn đoàn viên công đoàn Bộ chia sẻ: Chung tay vì người nghèo từ lâu đã trở thành nét đẹp truyền thống của đoàn viên công đoàn Bộ Nội vụ. Hàng năm, ngoài việc tích cực tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo do Chính phủ và Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, các cấp công đoàn Bộ Nội vụ cũng chủ động tìm đến những địa chỉ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, ở các vùng sâu, vùng xa để hỗ trợ kinh phí và những phần quà giá trị, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tiếp nhận ủng hộ từ Công đoàn Bộ Nội vụ

“Mong rằng, số tiền 100 triệu đồng – tấm lòng của tập thể đoàn viên Công đoàn Bộ Nội vụ sẽ được Trung ương MTTQ Việt Nam và các cấp chuyển đến tay người nghèo, đặc biệt là hỗ trợ người nghèo có sinh kế để phát triển bền vững hơn trong thời gian tới” – Ông Vũ Đăng Minh nhấn mạnh.

Cũng trong chiều nay, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ủng hộ số tiền 500 tỷ đồng; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam ủng hộ số tiền 255 tỷ đồng; Giáo hội Phật giáo Việt Nam ủng hộ số tiền 200 tỷ đồng; Tập đoàn Trung Nam ủng hộ số tiền 150 tỷ đồng; Tập đoàn Masterise ủng hộ số tiền 50 tỷ đồng; Tập đoàn Bảo Việt ủng hộ số tiền 21,3 tỷ đồng; Tập đoàn TH - Ngân hàng TMCP Bắc Á – Quỹ Vì Tầm vóc Việt ủng hộ số tiền 16 tỷ đồng; Hội thánh Cao đài Tiên Thiên ủng hộ số tiền 14 tỷ đồng; Tập đoàn TNG Holdings VietNam ủng hộ số tiền 12,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng; thành phố Hà Nội ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng…

Thành phố Hà Nội ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Trung ương 10 tỷ đồng

Trao số tiền 13,6 tỷ đồng ủng hộ đến Quỹ Vì người nghèo Trung ương, bà Nguyễn Nam Phương, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lan Anh từ Bà Rịa - Vũng Tàu ra Hà Nội chia sẻ, trải qua 15 năm thành lập, chưa năm nào mà Công ty TNHH MTV Lan Anh không tham gia đóng góp cho công tác an sinh xã hội, ủng hộ người nghèo tại địa phương và người nghèo cả nước.

Nhiều năm trên cương vị Giám đốc Công ty TNHH MTV Lan Anh, bà Nguyễn Nam Phương luôn tâm niệm bản thân phải nỗ lực để doanh nghiệp phát triển bền vững, luôn hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước về mọi mặt, đồng thời bản thân người doanh nhân phải có trách nhiệm đồng hành cùng chính quyền địa phương, MTTQ Việt Nam các cấp, đóng góp cho công tác an sinh xã hội, đặc biệt chú trọng quan tâm, chăm lo cho người nghèo.

Bà Nguyễn Nam Phương cho rằng, trải qua 2 năm ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp nói chung đã chịu nhiều khó khăn, thách thức. Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm, đồng hành cùng doanh nghiệp cả nước khắc phục khó khăn, tạo điều kiện tối đa giúp mỗi doanh nghiệp dần phục hồi và phát triển. Đến thời điểm này, khi dịch bệnh đã được kiểm soát, doanh nghiệp đã ổn định sản xuất, kinh doanh trở lại thì không có lý do gì để không tham gia đóng góp, đồng hành cùng các cấp chính quyền để hỗ trợ cho người nghèo cũng như góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội nói chung của đất nước.

“Nhiều doanh nghiệp cùng chung tay ủng hộ sẽ giúp người nghèo sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, qua đó góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc”, bà Nguyễn Nam Phương bày tỏ.

Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam và ông Đài Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp nhận ủng hộ từ ông Trần Hải Linh, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA)

Tại buổi lễ, một số cá nhân như ông Nguyễn Ngọc Khôi, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ủng hộ số tiền 5 tỷ đồng; Thượng tọa, Tiến sĩ Thích Chân Quang, Viện trưởng Thiền Tôn Phật Quang – Bà Rịa - Vũng Tàu ủng hộ số tiền 400 triệu đồng; ông Dương Văn Toàn, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ số tiền 50 triệu đồng; Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh ủng hộ số tiền 50 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Yến, Cầu Giấy, Hà Nội ủng hộ số tiền 50 triệu đồng; Bác sĩ Huỳnh Văn Cường, Bệnh viện 115, Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ số tiền 50 triệu đồng...

Chung tay với chương trình còn có sự sẻ chia của kiều bào ta ở nước ngoài, trong đó: Các vị Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là người Việt Nam ở nước ngoài ủng hộ số tiền 100 triệu đồng; cộng đồng Kiều bào tại Mỹ và ông Nguyễn Tài Phương ủng hộ số tiền 150 triệu đồng; Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu ủng hộ số tiền 100 triệu đồng; Hội Bgười Việt Nam tại Séc ủng hộ số tiền 50 triệu đồng; Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) ủng hộ số tiền 50 triệu đồng…

Đại diện Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam là người Việt Nam ở nước ngoài và Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA), ông Trần Hải Linh, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội chia sẻ, thể hiện trách nhiệm của người Việt Nam ở nước ngoài đối với người nghèo cả nước, luôn hướng về quê hương, Tổ quốc, thông qua nhiều hoạt động để một lần nữa khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc ta.

Từ năm 2020, Hàn Quốc có số ca nhiễm Covid-19 đứng thứ hai trên thế giới, đến năm 2021 thì Việt Nam chịu ảnh hưởng rất nặng nề do đại dịch, đặc biệt tại các tỉnh phía Nam. Bản thân ông Trần Hải Linh cùng các thành viên VKBIA cũng bị kẹt lại tại Việt Nam vào thời điểm đó. Lúc đó, ông Trần Hải Linh cùng các thành viên VKBIA đã thành lập các đội hình thiện nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, đến với các gia đình khó khăn để đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn.

Tiếp nối tinh thần đó, cho đến thời điểm này, đến với chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2022 để khẳng định rằng nước ta còn rất nhiều người dân khó khăn, cần sự chung tay, góp sức để san sẻ những vất vả của người nghèo. Đó cũng là động lực để ông Trần Hải Linh cùng đoàn công tác vượt nghìn cây số từ Hàn Quốc về Việt Nam để tham gia ủng hộ, hưởng ứng chương trình rất ý nghĩa và nhân văn do UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Chính phủ tổ chức.

“Khi Tổ quốc cần, cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài luôn sẵn sàng đồng hành và chia sẻ”, ông Trần Hải Linh khẳng định đồng thời mong muốn, không chỉ tại thời điểm này, ý nghĩa của chương trình sẽ tiếp tục được lan tỏa và thể hiện trong thời gian sắp tới để không ngừng cải thiện cuộc sống của người nghèo.

Chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2022 với chủ đề là “Hành trình của hy vọng” sẽ diễn ra lúc 20h10 ngày 17/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, thành phố Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam, phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và được các đài phát thanh - truyền hình trên cả nước tiếp sóng.

Mai Thảo