Tổ chức Công đoàn Thủ đô phát động phong trào thi đua năm 2024
11/01/2024 - 16:15

BTĐKT - Sáng 10/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Thủ đô năm 2023; triển khai nhiệm vụ, phát động thi đua năm 2024.

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổ chức Công đoàn Thủ đô thực sự đổi mới, sáng tạo, thích ứng, linh hoạt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội

Các phong trào thi đua yêu nước do công đoàn phát động ngày càng thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, của đất nước, tập trung vào phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến Thủ đô”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” với nhiều chỉ tiêu cụ thể, thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của đơn vị, ngành, địa phương và thành phố. Đã có 445 tập thể, 1.038 cá nhân được tặng thưởng; 526 công trình, sản phẩm, phần việc cấp cơ sở; 94 công trình cấp trên trực tiếp cơ sở; 26 công trình đăng ký cấp thành phố; LĐLĐ thành phố gắn biển 6 công trình, công đoàn cấp trên trực tiếp gắn biển 8 công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Toàn thành phố có trên 56.500 CNLĐ được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở; 1.655 cấp trên cơ sở. LĐLĐ thành phố tổ chức biểu dương 100 công nhân giỏi Thủ đô; tôn vinh 100 sáng kiến trong CNVCLĐ Thủ đô với số tiền thưởng là 200 triệu đồng và tặng Bằng khen của LĐLĐ thành phố cho 100 sáng kiến, mỗi sáng kiến 1 triệu đồng. Các phong trào thi đua trong khối giáo dục được tổ chức sâu rộng, ngày càng thiết thực.

Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động được các cấp công đoàn thành phố triển khai với nhiều đổi mới về cách thức, biện pháp thực hiện. Kết thúc chương trình, Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng người đăng ký tham gia, với 40.002 người đăng ký và đứng thứ hai về số sáng kiến với 201.129 sáng kiến đạt 320% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao, là 1 trong 5 địa phương, ngành có thành tích xuất sắc nhất được Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng tại Hội nghị tổng kết chương trình toàn quốc.

Tặng Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

Năm 2023, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở được tập trung triển khai thực hiện; Chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng người lao động được chú trọng với nhiều hình thức, biện pháp, đặc biệt là việc thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể đã góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp…

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2023, tại hội nghị, có 2 tập thể, 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 10 tập thể, tặng Bằng khen cho 11 tập thể. LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 15 tập thể, Bằng khen cho 5 tập thể có thành tích trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2023.

Dịp này, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã phát động phong trào thi đua năm 2024 và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các cụm thi đua của LĐLĐ thành phố.

Mai Thảo