Chỗ dựa vững chắc của người lao động
28/11/2016 - 00:00

TĐKT - 20 năm qua, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam luôn đồng hành với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc, động viên đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động thi đua lao động, sản xuất, công tác, vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, vai trò của tổ chức công đoàn công ty luôn được khẳng định, tạo niềm tin vững chắc cho tập thể cán bộ, công nhân, viên chức, góp phần quan trọng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Điểm tựa của mọi thành công

Từ cuối năm 2008, những ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính thế giới, suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Tình hình việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động bị ảnh hưởng đáng kể đã ít nhiều tác động đến tâm tư, tình cảm của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), nhất là đối với các doanh nghiệp trong khối vận tải biển. Giai đoạn 2010 - 2015 có thể nói là giai đoạn khó khăn nhất của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và hoạt động của công đoàn. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, hơn lúc nào hết tập thể cán bộ, công nhân công ty đã sát cánh cùng nhau để phấn đấu trong mọi hoạt động.

Trong những năm qua, Tổng công ty thực hiện chủ trương sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp theo Quyết định 276 của Chính phủ. Công đoàn các cấp đã đồng hành với cơ quan chuyên môn kịp thời xây dựng Nghị quyết và Chương trình hành động. Công đoàn chủ động, tích cực tham gia quá trình tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2012 - 2015, thực hiện tốt quy chế dân chủ thông qua Hội nghị người lao động, tuyên truyền, giáo dục chủ trương của Đảng, Chính phủ về cổ phần hóa, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Công đoàn đã tích cực tham gia vào quá trình sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp, phương án sản xuất, kinh doanh, sắp xếp lại nguồn nhân lực sau tái cơ cấu. Tích cực tham gia xây dựng triển khai giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Công ước Lao động hàng hải MLC 2006 nhằm đảm bảo tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, giải quyết tốt mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

 

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Bức trướng cho tập thể cán bộ đoàn viên CNVCLĐ Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải

Trong quá trình tái cơ cấu, đã có 575 lao động dôi dư được giải quyết chế độ với tổng số tiền 53,5 tỷ đồng và hàng chục tỷ đồng được sử dụng để giải quyết bảo hiểm, tiền lương cho người lao động theo đúng sự chỉ đạo của Chính phủ. Sau tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp, việc làm, tiền lương, đời sống của người lao động đều được đảm bảo. Tổng công ty về cơ bản đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Công đoàn Tổng công ty ổn định với 59 công đoàn cơ sở và hơn 26.000 đoàn viên ở cả 3 khối: cảng biển, vận tải biển, dịch vụ hàng hải.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền luôn được tổ chức công đoàn quan tâm chú trọng cùng với việc thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đã có hàng ngàn đoàn viên ưu tú do công đoàn giới thiệu được kết nạp vào Đảng, hàng trăm cán bộ được tổ chức công đoàn giới thiệu tham gia vào cấp ủy và bộ máy lãnh đạo các cấp trong toàn Tổng công ty, hàng chục nghìn lượt người lao động, sỹ quan, thuyền viên được đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, kỹ năng... để đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.

Với truyền thống nghĩa tình của người lao động ngành Hàng hải, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng cán bộ, CNVCLĐ, sỹ quan, thuyền viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam luôn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua việc đóng góp vào các chương trình an sinh xã hội như Chương trình “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước, nhớ nguồn”, “Vì Trường Sa thân yêu”, “Nhịp cầu yêu thương”, “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”, “Tấm lưới nghĩa tình vì Hoàng Sa, Trường Sa”, Chương trình 30a của Chính phủ... với tổng số tiền huy động được lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Không ngừng phát huy vai trò

Phát huy những thành quả đã đạt được, cán bộ, CNVCLĐ, sỹ quan, thuyền viên và đội ngũ cán bộ các cấp công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam quyết tâm không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, kỹ năng, tinh thần đoàn kết, kỷ luật, củng cố và xây dựng đội ngũ, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn hướng về cơ sở, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn ngành nghề, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên.

Các cấp công đoàn dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, động viên cán bộ, CNVCLĐ phát huy tiềm năng, nguồn lực để đổi mới doanh nghiệp, tăng cường đầu tư phát triển đội tàu, mở rộng, nâng cấp hệ thống cảng biển, mở rộng thị trường dịch vụ, đa dạng hóa ngành nghề. Tổng công ty luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về năng lực cạnh tranh, giữ được vai trò chủ đạo trong lĩnh vực hàng hải.

Đến thời điểm hiện tại, tổ chức công đoàn công ty đã phát triển tăng thêm 21 công đoàn cơ sở và 11.000 đoàn viên so với ngày đầu mới thành lập. Đời sống vật chất, tinh thần của người lao động không ngừng được nâng cao, mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đều được đảm bảo và cao hơn luật định, trách nhiệm xã hội được Tổng công ty quan tâm thực hiện đầy đủ.

Để có được những thành quả đó, ngoài nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên, công ty còn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Điều hành Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, sự quan tâm, hỗ trợ của các thế hệ đi trước và lãnh đạo các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trực thuộc Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn Giao thông Vận tải và Khối thi đua 9 công đoàn tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn. Ngoài ra, công ty còn nhận được sự ủng hộ quý báu của Công đoàn Thủy thủ toàn Nhật Bản, Công đoàn Cảng và Vận tải Kyungnam Hàn Quốc, các tổ chức công đoàn cùng ngành nghề quốc tế, cũng như sự tin tưởng của toàn thể cán bộ, CNVCLĐ, sỹ quan, thuyền viên dành cho Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Để ghi nhận, đánh giá những thành tích, cống hiến của tập thể cán bộ, CNVCLĐ, sỹ quan, thuyền viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, 20 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân, đoàn viên công đoàn Tổng công ty đã được Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Công đoàn Tổng công ty cũng đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

 Mai Thảo