Chiến sĩ tàu săn ngầm thi đua cao điểm “70 ngày đêm đền ơn đáp nghĩa”
07/06/2017 - 00:00

TĐKT - Các đơn vị trực thuộc Lữ đoàn tàu săn ngầm 171 Hải quân vừa đồng loạt tổ chức phát động thi đua cao điểm “70 ngày đêm đền ơn đáp nghĩa”, kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7.

Với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, đợt thi đua tập trung vào ba nội dung chính: đẩy mạnh sẵn sàng chiến đấu cao, huấn luyện giỏi, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật; làm tốt công tác chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, chính sách đối với quân nhân và gia đình cán bộ, chiến sĩ; cùng địa phương nơi đóng quân đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Mục đích của đợt thi đua cao điểm này nhằm giáo dục, tuyên truyền phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, gắn với thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ hải quân”.

Active Image

Lãnh đạo Lữ đoàn  171 tặng quà cho thương binh ở địa phương đơn vị đóng quân

 Trung tá Nguyễn Xuân Lai, Phó Chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn 171 cho biết:  trong tháng bảy, Lữ đoàn có hai lần hành quân về các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Châu Đức, Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để làm công tác dân vận và tặng quà gia đình chính sách, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho thương, bệnh binh và gia đình có công. “Chúng tôi coi đây là việc làm ý nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, giáo dục truyền thống để cán bộ chiến sĩ nhân lên tình yêu Tổ quốc. Những việc làm cụ thể như tặng quà, lao động giúp dân, dâng hương tưởng niệm như một sự tri ân đối với thế hệ cha anh đi trước”.

Mai Thắng