Bộ Tư lệnh Thủ đô triển khai phong trào thi đua Quyết thắng toàn diện, thiết thực
26/12/2016 - 00:00
TĐKT – Sáng 26/12, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2016.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Bám sát chủ đề thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, thi đua thực hiện tốt “Một tập trung, ba khâu đột phá” và phong trào thi đua yêu nước của TP Hà Nội, năm 2016, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô đã triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng chặt chẽ, toàn diện, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực.

Nhờ đó, lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nội dung thi đua năm 2016, nhiều nội dung hoàn thành xuất sắc: làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô, 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến…, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng năm 2016, xuất hiện nhiều tập thể điển hình tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc toàn diện: Cục Chính trị, Sư đoàn BB301, Ban chỉ huy quân sự các quận Hà Đông, Hoàn Kiếm, Ba Đình…

Năm 2017, trước tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có diễn biến phức tạp, trong nước và Thủ đô Hà Nội, các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Bộ Tư lệnh Thủ đô xác định yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị đòi hỏi ngày càng cao và chất lượng hơn. Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô năm 2017 tập trung vào những nội dung chủ yếu: quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 34 – CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, các chỉ thị, quy định của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng, từ đó xây dựng động cơ đúng đắn, quyết tâm thi đua cho cán bộ, chiến sĩ. Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng hướng vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017, gắn với thi đua thực hiện tốt Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Thực hiện đúng Luật Thi đua, khen thưởng, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, đẩy nhanh tiến độ khen thưởng cống hiến, niên hạn; chú trọng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ đột xuất, kịp thời phát hiện, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Đổi mới phương thức thực hiện phong trào thi đua, đột phá thực hiện khâu yếu, mặt yếu…

Nguyệt Hà