Bộ Quốc phòng họp báo quý IV/2017
21/12/2017 - 15:44

TĐKT - Chiều 20/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo Quý IV/2017. Đại tá Nguyễn Văn Đức, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam chủ trì họp báo.

Tại họp báo, Bộ Quốc phòng đã thông tin tới các cơ quan thông tấn, báo chí kết quả công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của Quân đội năm 2017; thông báo tóm tắt kết quả 25 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với phong trào “Toàn quân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (1992 - 2017) và giới thiệu Cuộc vận động Sáng tác văn học, nghệ thuật về “Tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia”.

Ban tổ chức chia sẻ thông tin với các cơ quan báo chí

Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam cho biết, tính đến trung tuần tháng 12/2017 đã có 4 cơn bão và 3 áp thấp nhiệt đới trực tiếp ảnh hưởng đến nước ta; 5 đợt mưa lũ nghiêm trọng xảy ra ở các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên; nhiều vụ lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng ở Hoà Bình, Yên Bái, Sơn La, gây tổn thất lớn về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Với tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ, các đơn vị trong toàn quân đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chủ động khắc phục mọi khó khăn, tích cực tham gia giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Quân đội đã huy động 318.740 lượt cán bộ, chiến sĩ, 6.077 lượt phương tiện (tàu, xuồng, ca nô, ô tô, máy ủi, máy xúc...) trực tiếp giúp chính quyền và nhân dân các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả bão, áp thấp nhiệt đới, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất đá, khắc phục sự cố cháy nổ và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Các lực lượng quân đội đã phối hợp với các lực lượng trong cả nước tham gia ứng phó, xử lý hiệu quả và tìm kiếm cứu nạn được 1.974 vụ việc; cứu giúp 5.070 người, 338 phương tiện liên quan đến thiên tai, sự cố, tai nạn và tìm kiếm cứu nạn; cứu nạn 42 vụ tàu nước ngoài, cứu giúp 228 người, 14 phương tiện; di dời sơ tán 100.979 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm; góp phần kêu gọi, thông báo cho 2.838.291 người, 681.729 phương tiện nắm được thông tin của bão, áp thấp nhiệt đới, di chuyển vào vùng an toàn.

Cùng với đó, quân đội đã trực tiếp vận chuyển, cấp phát 60 tấn lương khô; 161,50 tấn gạo; 82,6 tấn hàng hoá; 51.510 thùng mì tôm; 15.753 thùng nước; 5.660 phao cứu sinh các loại; 2.000 suất quà; tu sửa, dựng lại, dọn vệ sinh 46.672 nhà dân, cơ quan, trường học, cơ sở y tế; di chuyển, neo giữ 10.467 tàu thuyền; gia cố 28.241 km đê, kè suối 51.821 m, tu sửa 1.164 km đường, khơi thông dòng chảy sông, suối, kênh, mương 8.680 m; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 3.953 người dân; hỗ trợ nhân dân các vùng thiên tai 2.853 tỷ đồng...

Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với phong trào “Toàn quân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (1992 - 2017) do Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức qua 25 năm triển khai đã đạt được những thành tựu, kết quả hết sức quan trọng. Cuộc vận động đã được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các phong trào thi đua, các đợt học tập, sinh hoạt chính trị, các cuộc vận động lớn, nhất là quán triệt, học tập các Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Thông qua đó, các đơn vị trong toàn quân đã xây dựng được những tập thể quân nhân gương mẫu, những thế hệ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân; trực tiếp góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh, phong phú ở các đơn vị trong toàn quân. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong xây dựng hệ thống doanh trại chính quy - sáng - xanh - sạch - đẹp, cảnh quan môi trường văn hoá quân sự lành mạnh. Đồng thời góp phần quan trọng vào việc duy trì, tăng cường tốt mối quan hệ đoàn kết quân dân và bảo tồn, phát huy tốt các di sản, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; đấu tranh bài trừ các hủ tục lạc hậu, sự xâm nhập, ảnh hưởng của các sản phẩm văn hoá xấu, độc; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, an ninh, an toàn về đời sống văn hoá, tinh thần cho nhân dân…

Cũng tại buổi họp báo, đại diện Cục Tuyên huấn đã giới thiệu kết quả Cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật về “Tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia” do Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì phát động. Cuộc vận động tập trung vận động sáng tác ở 5 loại hình nghệ thuật: Văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh. Đối tượng tham gia Cuộc vận động là các tác giả chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trong QĐND Việt Nam, QĐND Lào, Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia và cựu chiến binh của quân đội ba nước.

Qua hơn 10 tháng triển khai, Ban Tổ chức đã nhận được 1.707 tác phẩm của 791 tác giả. Qua 2 vòng chấm sơ khảo và trung khảo, có 133 tác phẩm đạt giải thưởng, trong đó có 13 tác phẩm đạt giải A; 27 tác phẩm đạt giải B; 41 tác phẩm đạt giải C và 52 tác phẩm đạt giải khuyến khích.

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức cuộc vận động sẽ tổ chức trao giải vào đầu tháng 1/2018.

Phương Thanh