Binh đoàn 11: xây dựng thương hiệu từ uy tín, chất lượng
17/08/2017 - 16:01

TĐKT – Binh đoàn 11 (tên doanh nghiệp là Tổng công ty Thành An) là binh đoàn xây dựng cơ bản đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại một số lực lượng xây dựng các doanh trại thuộc Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Trong những năm qua, các thế hệ lính thợ Thành An luôn phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đồng thời thấm nhuần tư tưởng của Bác “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, đã quyết tâm trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, vượt qua mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Những năm qua, Binh đoàn đã nghiêm túc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng; qua đó, xây dựng quyết tâm, đoàn kết, thống nhất trong đơn vị và đoàn kết quân - dân, thực hiện tốt chức năng của Quân đội là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất.

Phong trào thi đua Quyết thắng cùng với các hoạt động khác đã tạo ra môi trường lành mạnh, tác động vào xây dựng tổ chức, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa; nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng đạo đức quân nhân cách mạng, tinh thần vượt lên khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Nhờ đó, kết quả sản xuất, kinh doanh của Binh đoàn năm sau cao hơn năm trước. Đơn vị không ngừng nâng cao kết quả huấn luyện, sẵn sàng cơ động; chất lượng xây dựng nền nếp chính quy có chuyển biến, tiến bộ; tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

Những người lính thợ Thành An hăng say lao động trên công trường

Trải qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, Binh đoàn 11 đã vượt qua nhiều gian khó để hòa nhập với cơ chế thị trường, trở thành một mô hình điển hình tiêu biểu về thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng: kết hợp kinh tế với quốc phòng trong thời kỳ đổi mới.

Đặc biệt, thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Binh đoàn đã hoạch định chiến lược phát triển, tìm hướng đi riêng, phù hợp. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 11 chia sẻ: thành công của Binh đoàn chính nhờ vào sự đột phá trên nhiều mặt, với phương châm “Chất lượng là thương hiệu, tiến độ là danh dự, hiệu quả là phát triển, an toàn là hạnh phúc”. Toàn Binh đoàn đã quán triệt đến tất cả các đơn vị thành viên “Luôn luôn bảo đảm và nâng cao chất lượng công trình sản phẩm, thỏa mãn tốt nhất yêu cầu khách hàng, giữ vững uy tín trên thị trường xây dựng trong và ngoài nước”.

Để cụ thể hóa phương châm ấy, đội ngũ lãnh đạo luôn theo sát các công trình, không quản ngày đêm đến các công trường để đảm bảo chất lượng, tiến độ, đồng thời, khích lệ, động viên các cán bộ, công nhân viên, người lao động yên tâm sản xuất. Nhất là ở các công trường xa xôi, hẻo lánh, điều kiện thi công bí mật, tiến độ gấp rút, thời tiết khắc nghiệt, thời gian thi công dài.

Ở Binh đoàn 11, yếu tố con người, xây dựng văn hóa doanh nghiệp được đặc biệt quan tâm. Những người trẻ ở đây luôn được khuyến khích thể hiện quan điểm, được tin tưởng giao cho những vị trí quan trọng dựa vào năng lực.

Nguồn nhân lực chất lượng cao với hơn 1.600 thạc sĩ, kỹ sư, thợ bậc cao và hơn 1000 trang thiết bị, máy móc hiện đại đã giúp Binh đoàn chinh phục nhiều loại công trình đòi hỏi tính hữu dụng cao, công suất vận hành lớn, những công trình cao vài chục tầng với 3-4-5 tầng hầm.

Đến nay, Binh đoàn 11 đã thi công hơn 2.000 công trình quy mô lớn với nhiều công trình khó, kết cấu phức tạp, phạm vi hoạt động, thị phần ngày càng mở rộng. Trong đó có thể kể đến: Sở chỉ huy, Hội trường Bộ Quốc phòng; văn phòng, trụ sở các cơ quan của Đảng, Nhà nước; trụ sở, doanh trại các học viện, nhà trường, quân khu, quân đoàn, quân, binh chủng; các bệnh viện, trung tâm y tế lớn; các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất; đường Hồ Chí Minh, đường tuần tra biên giới, Quốc lộ 1… Đặc biệt là các hạng mục công trình trên biển đảo. Rất nhiều công trình mang tính chiến lược mà sự bền vững của nó gắn với phương lược phòng thủ, tác chiến của toàn quân.

Hầu hết các dự án, công trình xã hội, an ninh, quốc phòng được Binh đoàn 11 thiết kế, thi công và đưa vào sử dụng đều bảo đảm yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ, được đánh giá cao.

Doanh thu của đơn vị năm 2016 đạt gần 8.300 tỷ đồng; nộp ngân sách gần 400 tỷ đồng. Hơn 20 nghìn lao động luôn được chăm lo mọi mặt với mức lương bình quân hơn 12 triệu đồng/người/tháng.

Song song với nhiệm vụ đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh,  Binh đoàn 11 luôn chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tham gia tích cực vào các phong trào, cuộc vận động của quân đội và đất nước, góp phần rèn luyện phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tăng tình đoàn kết, thấu hiểu lẫn nhau.

Các tổ chức đoàn thể, công đoàn, hội phụ nữ, đoàn thanh niên ở Binh đoàn đã thực sự trở thành tổ ấm của mỗi người lao động; định hướng, phát động đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo Binh đoàn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện tốt các chế độ, chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, phòng, chống cháy nổ cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và người lao động.

Ngoài ra, Binh đoàn luôn thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tích cực tham gia công tác đền ơn, đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo... Từ năm 2012 - 2017, Binh đoàn đã xây tặng hơn 300 căn nhà tình nghĩa; 50 nhà đồng đội; 20 nhà văn hóa thôn, xã; hỗ trợ và tặng hàng nghìn suất quà cho thương binh, các gia đình chính sách, phụ nữ, trẻ em vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào bị lũ lụt... với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Với những thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế, Binh đoàn và các đơn vị thành viên đã nhận được nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và quân đội: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động; Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Anh dũng của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống, Binh đoàn 11 và cá nhân Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng, Tư lệnh Binh đoàn, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thành An vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

"Chất lượng là thương hiệu, tiến độ là danh dự, hiệu quả là phát triển, an toàn là hạnh phúc”, phương châm ấy sẽ mãi là hành trang, là kim chỉ nam để những người lính thợ Thành An - Binh đoàn 11 hôm nay tiếp nối truyền thống vẻ vang, đưa thương hiệu Thành An vươn cao, vươn xa hơn nữa.

Nguyệt Hà