Biểu dương hơn 80 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Cuộc vận động “5 không, 3 sạch” và “Mẹ đỡ đầu”
03/10/2025 - 16:18

BTĐKT - Ngày 2/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới; sơ kết Đề án 938 giai đoạn 2022-2025 và Chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2021-2025.

Khởi xướng từ năm 2010, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã thực sự đi vào đời sống, trở thành phong trào thi đua rộng khắp, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên, phụ nữ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị

Sau 15 năm triển khai, các tiêu chí của Cuộc vận động không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình, công trình, phần việc thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, từng vùng miền. Đặc biệt, từ năm 2016, Cuộc vận động được Thủ tướng Chính phủ đưa vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2021-2025, nội hàm của Cuộc vận động tiếp tục được mở rộng, nhấn mạnh trọng tâm “Vun đắp, giữ gìn và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam”, qua đó góp phần trực tiếp thực hiện 11/19 tiêu chí nông thôn mới, khẳng định rõ nét vai trò, dấu ấn của tổ chức Hội.

Giai đoạn 2010-2020, Cuộc vận động đã thực sự bén rễ vào đời sống, từ những việc làm giản dị, giàu ý nghĩa. Giai đoạn 2021-2025, Cuộc vận động đã có bước chuyển mình mạnh mẽ với nhiều sáng kiến, sáng tạo, bắt kịp yêu cầu đặt ra trong bối cảnh mới: Với hơn 18.000 công trình, phần việc đăng ký tham gia xây dựng nông thôn mới được hoàn thành; hơn 10.000 mô hình bảo vệ môi trường ra đời thích ứng biến đổi khí hậu; hàng triệu phụ nữ được hỗ trợ an sinh, tiếp cận bảo hiểm y tế, hàng vạn lớp truyền thông, tập huấn giúp phụ nữ nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng làm cha mẹ, khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Đây là bước tiến đưa Cuộc vận động vượt ra khỏi khuôn khổ hộ gia đình, trở thành động lực cộng đồng, gắn kết trách nhiệm của phụ nữ với sự phát triển bền vững.

Về Đề án 938, sau gần 3 năm triển khai giai đoạn 2 (2022-2027), với ba nội dung trọng tâm gồm: Phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục làm cha mẹ; bảo đảm an toàn thực phẩm, đã phát huy rõ hiệu quả. Hơn 2.300 địa chỉ tin cậy trong cộng đồng được duy trì, thành lập mới; trên 5.000 mô hình giáo dục cha mẹ và hơn 2.000 câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” được hình thành, góp phần nâng cao năng lực tự bảo vệ của phụ nữ và trẻ em. Đề án đã thực sự trở thành kênh hỗ trợ thiết thực, giúp nhiều phụ nữ có thêm kỹ năng ứng phó với bạo lực gia đình, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” ra đời trong bối cảnh hậu đại dịch COVID-19, đến nay đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần sẻ chia của phụ nữ Việt Nam. Chỉ sau gần 4 năm triển khai, chương trình đã kết nối hơn 50.000 mẹ đỡ đầu trực tiếp và gián tiếp nâng đỡ hơn 37.000 trẻ mồ côi. Không chỉ là một chương trình an sinh – xã hội, “Mẹ đỡ đầu” còn trở thành hành trình kết nối cộng đồng, lan tỏa yêu thương, mang đến điểm tựa để trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được chở che, nuôi dưỡng và chắp cánh ước mơ.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng tại hội nghị

Tại hội nghị, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tuyên dương 84 tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và Chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Trong đó có 50 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Cuộc vận động “5 không, 3 sạch” và 34 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Chúc mừng, biểu dương những nỗ lực, đóng góp to lớn của các tập thể, cá nhân tiêu biểu, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh: “Những điển hình được tôn vinh hôm nay chính là nguồn cảm hứng, động lực và minh chứng sống động cho sức lan tỏa của các phong trào, cuộc vận động và các chương trình do Hội phát động".

Qua 15 năm bền bỉ triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, gần 8 năm kiên trì với Đề án 938 và 4 năm lan tỏa chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Hội LHPN Việt Nam đã chứng minh vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Những chương trình này không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ và nhân dân, mà còn vun đắp những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, thúc đẩy bình đẳng giới, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Mai Thảo