Bệnh viện TWQĐ 108 tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021
11/01/2022 - 15:42

TĐKT - Ngày 7/1/2022, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (TWQĐ 108) long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021 nhằm biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến đã có thành tích xuất sắc, đồng thời rút ra những bài học hay, kinh nghiệm quý, tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy phong trào thi đua Quyết thắng với nhiều sáng tạo, đổi mới, giành nhiều thành tích mới. Trung tướng GS. TS Mai Hồng Bàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có: Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng – Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần; Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức – Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị; Thiếu tướng Nguyễn Đăng Bảo – Phó Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu; Thiếu tướng Trần Đăng Thành – Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu; Đại tá Đỗ Mạnh Hùng – Phó Cục trưởng Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng; Đại tá Đoàn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị; Thượng tá Trần Viết Năng – Trưởng Ban Thanh niên Quân đội; Đại tá Nguyễn Văn Đề - Phó Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng; Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Trưởng ban Phụ nữ Quân đội; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108, cùng các đồng chí trong cấp ủy, chỉ huy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Bệnh viện.

Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) Bệnh viện, Thiếu tướng PGS. TS Phạm Nguyên Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 báo cáo tổng kết phong trào TĐQT năm 2021 trong Bệnh viện và nhấn mạnh những thành tích mà tập thể, cá nhân đạt được: Với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, Quyết thắng”, phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021 của Bệnh viện TWQĐ 108 đã diễn ra liên tục, sôi nổi cả bề rộng và chiều sâu; thực sự là đòn bẩy, là động lực mạnh mẽ để phát huy, khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể; khắc phục những hạn chế, tồn tại, vượt khó, vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng, PGS. TS Phạm Nguyên Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện báo cáo tổng kết phong trào TĐQT năm 2021 trong Bệnh viện

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, bệnh viện đã đẩy mạnh thi đua, khắc phục khó khăn, có nhiều giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng phục vụ “vừa phải đảm bảo công tác khám bệnh, chữa bệnh thường xuyên, vừa đảm nhiệm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.

Kết quả năm 2021, Bệnh viện đã khám hơn 650.000 bệnh nhân, phẫu thuật kỹ thuật cao cho 11.386 bệnh nhân. Tiếp tục thực hiện thành công 45 ca ghép gan (trong đó 19 ca ghép cấp cứu, 1 ca ghép từ người cho chết não), thực hiện chuyển giao kỹ thuật ghép gan 4 ca cho Bệnh viện Nhi Trung ương (bé nhỏ tuổi nhất là 17 tháng, bé lớn tuổi nhất là 9 tuổi), 30 ca ghép thận. Tính đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện đã thực hiện 107 ca ghép gan, 103 ca ghép thận.

Đặc biệt, năm 2021, Bệnh viện đã lập nhiều thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong cấp cứu, điều trị, nổi bật là đã thực hiện thành công 2 ca ghép tế bào gốc CD34 điều trị bệnh nhược cơ và điều trị bệnh lupus ban đỏ, cả 2 ca ghép tế bào gốc đều là lần đầu tiên được thực hiện tại nước ta, mở ra một hướng điều trị mới cho nhóm bệnh nhân mắc bệnh tự miễn. Ngoài ra, Bệnh viện thực hiện ca phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép gan phải từ người hiến sống ghép gan thành công. Đây là kỹ thuật được thực hiện đầu tiên tại Việt Nam, là một trong những kỹ thuật mổ phức tạp nhất được thực hiện bằng phẫu thuật nội soi, đòi hỏi trình độ kinh nghiệm cao, trang thiết bị dụng cụ máy móc hiện đại, đồng bộ, là một trong những sản phẩm nổi bật của đề án khoa học công nghệ “Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người” do Bệnh viện chủ trì.

Trước sự bùng phát của dịch Covid-19, Bệnh viện đã quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và Cục Quân y, chủ động xây dựng các phương án phòng, chống dịch theo các cấp độ khác nhau để sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả chuyển đổi linh hoạt các hoạt động khám, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh theo tình hình diễn biến dịch Covid-19. Bệnh viện đã tổ chức 3 lần xuất quân với nhiều cán bộ, thầy thuốc lên đường cùng trang thiết bị y tế “chi viện” cho điểm nóng dịch bệnh tại tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Thành phố Hồ Chí Minh để chống dịch Covid-19.

Trung tướng, GS. TS Mai Hồng Bàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng cho 4 tập thể tiêu biểu, xuất sắc

Thiếu tướng, PGS. TS Phạm Nguyên Sơn nhấn mạnh: “Phong trào thi đua Quyết thắng của Bệnh viện năm 2021 đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tới mọi tập thể, cá nhân. Qua 3 đợt thi đua cao điểm, 1 đợt thi đua đặc biệt do Bệnh viện phát động, nhiều nhân tố tích cực được khơi dậy, nhân rộng, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua của bệnh viện lên tầm cao mới. Bệnh viện đã trao danh hiệu Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng” cho 4 tập thể, danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng cho 12 tập thể”, “Đơn vị tiên tiến” cho 24 tập thể và 293 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, 1007 chiến sĩ tiên tiến... Đó là những tấm gương tiêu biểu, những bông hoa rực rỡ nhất trong “Vườn hoa thi đua Quyết thắng” của Bệnh viện; góp phần làm sáng thêm hình ảnh của Bệnh viện trong lòng cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước.

Trung tướng GS.TS.TTND Mai Hồng Bàng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Mai Hồng Bàng ghi nhận, biểu dương những thành tích tiêu biểu của các cơ quan, đơn vị, tinh thần thi đua sôi nổi, nhiệt huyết, hiệu quả của các cán bộ, nhân viên. Trung tướng Mai Hồng Bàng đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong năm 2022 tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được; phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực vượt khó, tích cực, chủ động, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ năm 2022; xây dựng bệnh viện chính quy, khoa học, tiên tiến, văn hóa, bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

An Ngọc - Bùi Thuấn