Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Thi đua góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị
10/01/2015 - 00:00

TĐKT - Sáng 10/1, tại Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ)108 tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2009-2014. Đại hội là dấu mốc quan trọng khẳng định sự phát triển mới của phong trào thi đua Quyết thắng, biểu thị tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, nhân viên, chiến sỹ, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm lập nhiều thành tích xuất sắc, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao để không ngừng tô thắm truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của bệnh viện.

5 năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng của Bệnh viện TWQĐ 108 đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, bảo đảm thường xuyên, liên tục, tập trung đột phá vào khâu yếu, việc khó, nhiệm vụ trọng tâm. Bằng nhiều đợt thi đua với các chủ đề, nội dung phong phú, cách làm sáng tạo gắn với các ngày lễ, kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc, đất nước, quân đội và ngày truyền thống của bệnh viện, phong trào thi đua Quyết thắng đã tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, tích cực, tự giác và trở thành động lực tinh thần to lớn cổ vũ, động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của bệnh viện nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,  thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ" và các phong trào thi đua, cuộc vận động khác, phong trào thi đua Quyết thắng đã trực tiếp góp phần xây dựng Bệnh viện TWQĐ 108 vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ, góp phần tích cực trong việc xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thi đua đã thúc đẩy mọi đơn vị, mọi cán bộ, nhân viên vượt khó, sáng tạo vươn lên, tận tuỵ với công việc, hết lòng vì người bệnh, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ khám bệnh, thu dung, cấp cứu, điều trị, không ngừng nghiên cứu tìm tòi, sáng tạo ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tích cực ứng dụng vào thực tế, nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị. Trong 5 năm bệnh viện đã khám hơn 2 triệu lượt bệnh nhân, với số lượng năm sau cao hơn năm trước, nhận điều trị nội trú 237.605 bệnh nhân, tăng 69, 3% so với 5 năm trước. Thu dung trung bình/ngày luôn ở mức cao, năm 2014 đã vượt ngưỡng 1500 bệnh nhân. Tỷ lệ sử dụng giường hàng năm vượt từ 11% đến 18%. Tỷ lệ khỏi ra viện tăng 2,7% so với 5 năm trước.  Ngày nằm điều trị trung bình rút ngắn 1, 3 ngày so với 5 năm trước. Bệnh viện đã cấp cứu 34, 639 ca; giữ vững an toàn điều trị.

Các khoa lâm sàng đã tích cực thi đua nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị,  bệnh nhân sớm phục hồi sức khoẻ,  rút ngắn ngày nằm, tích cực thu dung tăng tỷ lệ sử dụng giường. Các khoa ngoại và chuyên khoa đã phẫu thuật với số lượng lớn: 101. 147 ca (tăng 58, 3% so với 5 năm trước), trong đó phẫu thuật loại đặc biệt và loại I chiếm trên 70%. Khối cận lâm sàng đã thực hiện một khối lượng lớn với hơn 30 triệu xét nghiệm các loại (tăng hơn 10 triệu so với 5 năm trước) về huyết học, sinh hoá, miễn dịch, vi sinh vật, chẩn đoán hình ảnh,  chẩn đoán chức năng,  y học hạt nhân...; đã triển khai nhiều xét nghiệm mới, xét nghiệm chuyên sâu đáp ứng tốt cho công tác khám,  chữa bệnh.

Cùng với đó,  thi đua đã đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các kỹ thuật mới vào công tác khám chữa bệnh. Trong 5 năm qua, bệnh viện đã triển khai 13 đề tài cấp nhà nước, 3 nhiệm vụ và 1 dự án cấp nhà nước, 19 đề tài, dự án cấp Bộ Quốc phòng, 218 đề tài cấp bệnh viện, 138 đề tài do thanh niên phụ trách; triển khai 122 kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, có nhiều kỹ thuật lần đầu tiên thực hiện ở Việt Nam,  đạt hiệu quả cao trong chẩn đoán và điều trị. Ngoài ra, bệnh viện đã làm tốt công tác đào tạo sau đại học tới bậc học tiến sỹ. Công tác tuyến và liên kết tuyến của bệnh viện luôn được chú trọng,  đổi mới để đáp ứng với thực tiễn.  Công tác cải cách hành chính,  sửa đổi lối làm việc, rèn luyện kỷ luật,  xây dựng nền nếp tác phong chính quy có bước chuyển biến tích cực,  hiệu quả. Bên cạnh việc hướng nội dung thi đua vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện đã chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, bệnh viện vững mạnh toàn diện.

Ghi nhận thành tích trong phong trào thi đua Quyết thắng của bệnh viện, 5 năm liền, bệnh viện được tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng của Chính phủ và của Bộ Quốc phòng.  Hàng trăm tập thể, cá nhân được cấp trên và bệnh viện khen thưởng với các hình thức khác nhau.

Tại đại hội, lãnh đạo bệnh viện đã trao tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể, Bằng khen cho 6 tập thể và 24 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2009 - 2014.

Năm 2015 và những năm tiếp theo, với chủ đề "Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo,  quyết thắng", phong trào thi đua Quyết thắng của bệnh viện sẽ hướng vào nội dung trọng tâm là thực hiện tốt 3 đỉnh cao quyết thắng: Ý chí mạnh, trách nhiệm cao; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm. Mục tiêu là tỷ lệ khám bệnh tại bệnh viện đạt hơn 500 nghìn bệnh nhân/năm, trung bình hơn 2 nghìn bệnh nhân/ngày; tỷ lệ sử dụng giường bệnh đạt 98 - 100%; tỷ lệ khỏi bệnh ra viện là 67%,ngày điều trị khỏi trung bình 12 ngày; phẫu thuật đạt hơn 2 nghìn bệnh nhân/năm, tỉ lệ phẫu thuật hạng đặc biệt và hạng 1 hơn 70%, tỷ lệ sử dụng kháng sinh dự phòng từ 75 - 80%.

Phương Thanh