Bệnh viện 108: Không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng phục vụ
15/01/2018 - 11:51

TĐKT - Sáng 13/1, tại Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) năm 2017.

Lãnh đạo Bệnh viện trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào TĐQT tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT của Bệnh viện, năm 2017

Năm 2017, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT được Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện cùng cấp ủy, chỉ huy các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ; gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị với phong trào thi đua, các cuộc vận động và hoạt động của tổ chức quần chúng.

Nhờ đó, phong trào thi đua có bước đổi mới mạnh mẽ, thúc đẩy hoàn thành tốt, toàn diện các nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Bệnh viện đã có nhiều giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chất lượng chuyên môn, phục vụ; tích cực cải cách hành chính; tiếp tục mở mới khu vực phẫu thuật và điều trị theo yêu cầu, nâng cao chất lượng chăm sóc, phục vụ người bệnh.

Năm 2017, lần đầu tiên số lượng khám bệnh ngoại trú của bệnh viện đạt gần 1 triệu người/năm (tăng 254 nghìn bệnh nhân so với năm 2016); cấp cứu 37 nghìn bệnh nhân (tăng 16 nghìn bệnh nhân). Tổng số phẫu thuật trên 28 nghìn ca, trong đó phẫu thuật đặc biệt và loại 1 trên 20 nghìn ca (chiếm 71,5%). Ngày điều trị khỏi trung bình 1 bệnh nhân là 8,9 ngày (rút ngắn 3,1 ngày). Mức độ hài lòng của bệnh nhân nội trú là 91%, bệnh nhân ngoại trú là 92%…

Với những kết quả ấy, năm 2017, Bệnh viện được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua. Bệnh viện đã đón nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh cho Cụm công trình “Nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong chẩn đoán và điều trị ung thư gan nguyên phát và một số bệnh lý tiêu hóa, gan mật”. Nhiều lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng bằng khen, giấy khen và các danh hiệu thi đua các cấp...

Nhân dịp này, 5 tập thể thuộc Bệnh viện đã được trao “Cờ dẫn đầu phong trào TĐQT” của Bệnh viện. 34 tập thể được trao danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, “Đơn vị tiên tiến”. 238 cá nhân đón nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Năm 2018, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra; không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng phục vụ; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; giữ vững tiêu chí của bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

Phương Thanh