Bảo đảm tốt hậu cần quân đội trong mọi tình huống
17/07/2020 - 09:02

TĐKT - Sáng 17/7, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" lần thứ V, giai đoạn 2015 - 2020 và sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19. Dự Hội nghị có: Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần; Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Thiếu tướng Đỗ Thái Sơn, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Toàn cảnh Hội nghị

5 năm qua, phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" (sau đây gọi tắt là PTTĐ) được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

PTTĐ đã gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị, phong trào "Người tốt, việc tốt" do TP Hà Nội phát động, phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ".

Kết quả đạt được khá toàn diện trên tất cả các mặt công tác, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật là bảo đảm tốt công tác hậu cần diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019, trong phòng, chống dịch Covid-19. Không ngừng nâng cao chất lượng bảo đảm đời sống bộ đội; tỷ lệ quân số khỏe cao, kiểm soát tốt không để xảy ra dịch bệnh; xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu vững chắc. Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất hậu cần, lao động sản xuất, làm dịch vụ kinh tế đúng quy định. Phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có sự chuyển biến toàn diện, đã góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, thời gian qua, xác định rõ "nhiệm vụ chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của lực lượng vũ trang Thủ đô", Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chủ động tham mưu, đề xuất, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây nhiễm trong các đơn vị; huy động các nguồn lực với khả năng cao nhất, bảo đảm đời sống, sinh hoạt cho người dân cách ly, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiếp nhận, vận chuyển và chăm sóc cách ly công dân tại các khu vực cách ly tập trung. Đến ngày 30/6/2020, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã vận chuyển 17.465 công dân; thực hiện cách ly trên địa bàn thành phố 12.306 công dân. Bộ Tư lệnh tiếp nhận, cách ly 8.110 công dân. Qua thực hiện nhiệm vụ, đã có 35 tập thể, 139 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Tiêu biểu trong thực hiện PTTĐ 5 năm qua là các cơ quan, đơn vị: Sư đoàn BB301, Trường Quân sự; Ban Chỉ huy quân sự các quận, huyện: Thanh Xuân, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Mỹ Đức, Ba Vì; Trung đoàn BB692/fBB301; Tiểu đoàn Thiết giáp 47, Tiểu đoàn Công binh 544, Phòng Hậu cần/Bộ Tham mưu, các phòng: Doanh trại, Quân y, Vận tải - Xăng dầu (Cục Hậu cần)...

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xác định trong 5 năm tới, tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác dạy". Duy trì, đẩy mạnh PTTĐ, phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, đi vào chiều sâu các mặt công tác của ngành, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô.

 Mục tiêu là tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo của chỉ huy các cấp; tiếp tục thực hiện tốt 3 nội dung chuyên ngành gắn với thực hiện "Một tập trung - Ba khâu đột phá" và "Năm tốt". Nâng cao chất lượng bảo đảm công tác hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Quản lý, sử dụng tốt cơ sở vật chất hậu cần, tài chính; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xây dựng ngành hậu cần vững mạnh về mọi mặt.

Phương Thanh