Bắc Giang: Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân
16/06/2022 - 11:49

TĐKT - Với chủ đề “Công nhân Việt Nam - Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, trong Tháng Công nhân năm 2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh  Bắc Giang và các cấp công đoàn đã thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động. Đồng thời, phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, có ý nghĩa thiết thực với người lao động.

Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 và kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế Lao động 1- 5, kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các hoạt động triển khai bảo đảm có trọng tâm, phù hợp với thực tiễn ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và diễn biến dịch bệnh Covid-19. Ban thường vụ, ban chấp hành công đoàn các cấp trong tỉnh chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền, phối hợp tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Trong đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19”; phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa duy trì, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022”; tăng cường kiểm soát các nguy cơ, rủi ro và giải pháp cải thiện, điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức hoạt động kết nối, giới thiệu việc làm, đảm bảo thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Từ đó, phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm của công nhân đối với doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Việt Yên

Tại các đơn vị doanh nghiệp, Tháng Công nhân được tổ chức các hoạt động thiết thực và đa dạng như: Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Newwing Bắc Giang tổ chức Ngày hội thể thao Newwing - FIT với phương châm “ Đoàn kết - Thích ứng - Phát triển”. Tham gia có 60 đội với trên 700 vận động viên đến từ 4 nhà xưởng của công ty tham gia các môn thi đấu như: Bóng đá nam - nữ, kéo co, nhảy bao bố, chèo thuyền trên cạn… Sau những giờ làm việc vất vả trong công xưởng, nhiều công nhân đã có những giây phút vui vẻ, thoải mái, thi đấu hết mình cùng với đồng nghiệp của mình.

Công nhân tham gia các trò chơi dân gian tại ngày hội thể thao Newwing- FIT.

Bà Trần Kim Chi – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Newwing cho biết: Đây là dịp để công nhân lao động (CNLĐ) trong công ty rèn luyện sức khỏe nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đồng thời tiếp tục khẳng định nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động công đoàn là luôn hướng về người lao động, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. “Ngày hội giúp tăng cường tính đoàn kết, góp phần tích cực vào việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp, nâng cao đời sống tinh thần, hiệu quả và hiệu suất làm việc cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty. Bên cạnh đó, ngày hội còn giúp công nhân lao động thêm tin tưởng vào tổ chức Công đoàn, bởi công đoàn đã mang lại niềm vui, cải thiện đời sống tinh thần của họ” - bà Trần Kim Chi chia sẻ.

Trước đó, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang phối hợp với Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh và Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức Chương trình “Ngày hội đồng hành cùng thanh niên công nhân” tại Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam (Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên). Hơn 1.000 cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động của một số doanh nghiệp thuộc KCN Quang Châu tham dự. Công nhân, lao động hào hứng tham gia nhiều hoạt động như: Giải bóng đá, liên hoan thanh niên công nhân tài năng, vũ điệu tuổi trẻ, các trò chơi dân gian; khám bệnh, cắt tóc và bảo dưỡng, thay dầu xe miễn phí. Không chỉ vậy, CNLĐ còn được mua hàng với giá ưu đãi tại các gian hàng của các đối tác ký kết chương trình phúc lợi với LĐLĐ tỉnh; tham gia chương trình “Giờ thứ 9” - sân chơi văn hóa dành cho công nhân, lao động các câu lạc bộ nhà trọ trên địa bàn huyện Việt Yên…

Ông Ngô Đức Thắng - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cho hay, khi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoặc công đoàn cơ sở tổ chức các sự kiện về văn hóa, thể thao, giải trí, công nhân, lao động hưởng ứng rất nhiệt tình tham gia. Theo thống kê của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, trong Tháng Công nhân 2022, có 153/185 doanh nghiệp tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao cho công nhân lao động. “Những chương trình này mang lại ý nghĩa rất lớn, thiết thực đối với người lao động sau những ngày làm việc vất vả trong công xưởng. Tôi mong những hoạt động sẽ “lan rộng” ra các tháng trong năm để thêm nhiều công nhân được tham gia hơn, mang lại nhiều niềm vui hơn cho người lao động” - ông Thắng nói.

Tháng Công nhân năm 2022 diễn ra từ ngày 1/5 đến ngày 31/5, được LĐLĐ tỉnh triển khai rộng với phương châm không để bất cứ người lao động nào gặp khó khăn: Trong Tháng Công nhân 2022, LĐLĐ tỉnh đã tặng quà cho 2 khu nhà trọ và 20 đoàn viên công đoàn, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong các khu nhà trọ thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà cho hơn 754 đoàn viên công đoàn, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, với tổng số tiền gần 355 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh thăm và tặng quà cho 2 đoàn viên bị tai nạn lao động nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022

Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022, ngày 23/5, LĐLĐ tỉnh tổ chức thăm và tặng quà cho 2 công nhân bị tai nạn lao động nặng là đoàn viên của Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh, địa chỉ cư trú tại xã Tiên Nha và xã Vũ Xá huyện Lục Nam.

Bên cạnh đó, hưởng ứng chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức, LĐLĐ tỉnh kêu gọi cán bộ, đoàn viên, người lao động phấn đấu có sáng kiến tham gia chương trình. Tính đến ngày 31/5/2022, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bắc Giang đã đăng ký cập nhật lên phần mềm của Chương trình được 50.748 sáng kiến, đứng thứ tư toàn quốc.

Các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022 của công đoàn Bắc Giang để lại nhiều ấn tượng sâu sắc không chỉ đối với công nhân, lao động mà còn có sức lan tỏa rộng trong xã hội. Đồng thời, phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam trong thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, đặc biệt là phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid -19.

Văn Dũng