70 năm đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô
25/04/2016 - 00:00

TĐKT - Ngày 25/4, tại Hà Nội, Ban Dân tộc thành phố (TP) Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc (3/5/1946-3/5/2016).

Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội Nguyễn Tất Vinh cho biết: 70 năm qua, các thế hệ cán bộ làm công tác dân tộc TP Hà Nội luôn đi sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế, xã hội; xóa đói giảm nghèo ở vùng dân tộc miền núi; hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao và có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Active Image

Bộ trưởng Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Dân tộc TP Hà Nội đã chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề số 06-NQ/TU và tham mưu giúp Ủy ban nhân dân (UBND) TP ban hành kế hoạch 166/KH-UBND để phát triển toàn diện kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô.

Active Image

Các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của UBND TP Hà Nội

Nhờ những kết quả đạt được từ các chương trình đầu tư cho vùng dân tộc, miền núi đã tạo nên sự thay đổi nhanh chóng trong phát triển kinh tế, xã hội cũng như diện mạo nông thôn mới ở vùng miền núi Hà Nội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 15,2% năm 2011 xuống còn 5% năm 2015.

Hệ thống kết cấu hạ tầng cơ sở như: Trụ sở UBND xã, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, điểm bưu điện văn hóa và mạng lưới điện quốc gia được quan tâm đầu tư xây dựng. 14/14 xã dân tộc miền núi đều có đường ô tô được thảm nhựa, hoặc đổ bê tông đến tận trụ sở UBND xã; trên 60% đường liên thôn được bê tông hóa; có 2/14 xã được công nhận Xã nông thôn mới…

Với những thành tích đạt được, Ban Dân tộc TP Hà Nội đã nhiều lần được Ủy ban Dân tộc, UBND TP tặng Bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác. 2 năm liên tiếp 2014, 2015, Ban Dân tộc TP Hà Nội được tặng Cờ Thi đua xuất sắc của Ủy ban Dân tộc và Bằng khen của UBND TP Hà Nội; năm 2014 được công nhận là cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

Tại buổi lễ kỷ niệm, Ban Dân tộc TP Hà Nội và Trưởng ban Ban Dân tộc TP Nguyễn Tất Vinh đã được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Ủy ban Dân tộc; 16 cá nhân và 3 tập thể được tặng Bằng khen của UBND TP Hà Nội; 14 tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen của Ban Dân tộc TP.

Mai Thảo