5 Thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2017
15/03/2018 - 09:50

TĐKT – Vừa qua, tại Đà Nẵng, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018. Tới dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thanh Mẫn; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Cùng dự có đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng ban Ban Thi đua -Khen thưởng Trung ương và đại diện lãnh đạo 5 thành phố trong Cụm thi đua.

Năm 2017, các thành phố trực thuộc Trung ương đã nghiêm túc triển khai, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động và thực hiện có hiệu quả các nội dung ký kết giao ước thi đua trong năm.

Đại diện 5 TP trực thuộc Trung ương ý kết giao ước thi đua năm 2018

Đồng thời, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2017, các thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và các giải pháp trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước, chú trọng đề ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các Chương trình đột phá, những vấn đề cấp bách, khó khăn, phức tạp của từng ngành, địa phương, đơn vị.

 TP Hồ Chí Minh thực hiện chủ đề năm “Đổi mới nhanh - Hiệu quả cao - Phát triển mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố”. TP Hà Nội tiếp tục với chủ đề “Năm kỷ cương hành chính” và “Năm trật tự văn minh đô thị”; Thành phố Hải Phòng tiếp tục với chủ đề “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”. TP Cần Thơ tiếp tục với chủ đề “Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế”. TP Đà Nẵng tiếp tục với chủ đề “Thi đua xây dựng thành phố 4 an”.

 Qua chủ đề năm đã tạo chuyển biến các lĩnh vực được chọn, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Nhờ triển khai tốt các phong trào thi đua, năm 2017, thu ngân sách của 5 thành phố ước đạt 621,048 nghìn tỷ đồng (bằng 56,25% ngân sách của cả nước). Trong đó, TP Hồ Chí Minh thu ngân sách đạt 348,190 nghìn tỷ đồng bằng 56,1% tổng thu ngân sách của Cụm 5 thành phố và TP Hà Nội thu ngân sách đạt 210,289 nghìn tỷ đồng, bằng 33,9% tổng thu ngân sách của Cụm 5 thành phố.

Đặc biệt, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị, các thành phố đã chủ động, sáng tạo trong phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến và nhân tố mới.

Công tác khen thưởng theo công trạng, thành tích đạt được, chuyên đề, đột xuất được các thành phố quan tâm triển khai đồng bộ, chặt chẽ, toàn diện, đảm bảo đúng đối tượng, đúng thành tích, kịp thời, bám sát vào Luật, Nghị định và các văn bản hướng dẫn. Việc lập hồ sơ, quy trình xét duyệt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được thực hiện công khai, công bằng và dân chủ, số lượng khen thưởng cho tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp  theo chuyên đề và công trạng, thành tích đạt được đã tăng lên.

Việc khen thưởng thành tích kháng chiến tồn đọng và thực hiện việc phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” được 5 địa phương tích cực triển khai có hiệu quả.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị 5 thành phố tiếp tục thể hiện được vai trò đầu tàu của cả nước, mạnh dạn đầu tư cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đặc biệt, hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), 5 thành phố cần đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực hiệu quả, nhân rộng điển hình tiên tiến, nhất là phong trào thi đua theo chủ đề năm của từng thành phố, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Các nội dung phát động thi đua cần có tiêu chí cụ thể, sát với tình hình thực tế của từng đơn vị, xác định rõ mục tiêu, đối tượng, tạo được động lực tinh thần cho mọi người tham gia phong trào thi đua.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, 5 thành phố đã thống nhất và ký kết giao ước thi đua năm 2018; đồng thời suy tôn TP Hải Phòng là Cụm trưởng Cụm thi đua trong năm 2018.

Hưng Vũ