Khởi công xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng cho dân tộc Mảng tại tỉnh Lai Châu
07/08/2022 - 20:49

TĐKT - Chặng 6 chương trình "Những bước chân vì cộng đồng" đặt mục tiêu huy động ít nhất 1 triệu km đi bộ/chạy bộ, tương ứng số kinh phí 1 tỷ đồng để xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng cho dân tộc Mảng tại xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

Ngày 6/8/2022, tại tỉnh Lai Châu, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và các đơn vị tổ chức khởi động chặng 6 - Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” để xây dựng Nhà văn hóa cộng động cho người dân tộc Mảng.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Tiến Thịnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu; cùng đại diện lãnh đạo Trung ương Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Lai Châu, các phòng ban, chuyên môn Tỉnh đoàn và đông đảo bà con nhân dân, hội viên, thanh niên tỉnh Lai Châu.

Đại diện Sacombank trao biểu trưng hỗ trợ 1 tỷ đồng để xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng cho dân tộc Mảng.

Phát biểu khởi động chặng 6, anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã kêu gọi các bạn đoàn viên, hội viên, thanh niên, người dân hãy đăng ký tham gia Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”, thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng những bước chân tình nguyện vì cộng đồng, vì mỗi bước chân chúng ta đi, không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn đồng hành cùng tổ chức Đoàn, Hội trong hành trình chăm lo đời sống tinh thần, bảo tồn, phát huy truyền thống cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số ít người trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Năm 2022, Chương trình được triển khai 5 chặng từ chặng 4 đến chặng 8. Trong đó, chặng 6 - Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” được triển khai từ ngày 6/8 đến hết ngày 28/8/2022 và được phát động cấp Trung ương tại tỉnh Lai Châu, với mục tiêu huy động ít nhất 1 triệu km đi bộ/chạy bộ, tương ứng số kinh phí 1 tỷ đồng do Sacombank hỗ trợ để xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng cho dân tộc Mảng tại xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

Chương trình được khởi động đồng loạt tại 63 tỉnh, thành phố vào sáng ngày 6/8 là hành động thiết thực, ý nghĩa của hội viên, thanh niên cả nước chung tay đồng hành chăm lo đời sống, tinh thần cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là người dân tộc thiểu số ít người tại Việt Nam.

Đây cũng là một trong các hoạt động thiết thực, ý nghĩa của các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên cả nước thực hiện trong Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi với chủ đề “Hành trình thanh niên đến với đồng bào dân tộc thiểu số” và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ban Tổ chức trao tặng 20 suất quà cho 20 học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 20 suất quà cho 20 già làng, trưởng bản, người có uy tín, hộ gia đình chính sách là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà an sinh); trao tặng 20 suất quà cho 20 học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập (mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà), tổng trị giá 50 triệu đồng. Trao tặng biển tượng trưng 3 công trình “Trường đẹp cho em” trên địa bàn huyện Mường Tè và huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, tổng trị giá 1,1 tỷ đồng.

Tại xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn, Ban Tổ chức đã khởi công công trình Nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc Mảng; tặng 100 túi quà an sinh cho người dân tộc Mảng trên địa bàn xã Nậm Pì có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 25 triệu đồng; tặng dụng cụ thể thao cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, trị giá 25 triệu đồng.

Lễ khởi công xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng cho dân tộc Mảng.

Đồng thời, trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã khánh thành 2 công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” cho 2 em học sinh mồ côi trên địa bàn tỉnh Lai Châu, em Vàng Thị Vũ - học sinh lớp 7 tại huyện Nậm Nhùn và em Sùng A Dỉ - học sinh lớp 4 tại huyện Phong Thổ, tổng trị giá 160 triệu đồng.

Chương trình được triển khai trên quy mô toàn quốc nhằm đẩy mạnh phong trào “10.000 bước mỗi ngày”, tuyên truyền rộng rãi trong hội viên, thanh niên về việc rèn luyện sức khỏe, vận động thanh niên tự giác tập luyện thể dục, thể thao nâng cao thể chất; đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của các cấp bộ Hội và hội viên, thanh niên cả nước trong chăm lo, đồng hành với đồng bào dân tộc thiểu số để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của 16 dân tộc thiểu số ít người tại Việt Nam (những dân tộc có số dân dưới 10.000 người).

Chương trình không giới hạn lứa tuổi, thành phần tham gia. Với mỗi km đi bộ/chạy bộ của hội viên, thanh niên, người dân, Sacombank sẽ đóng góp 1.000 đồng vào quỹ xây dựng nhà văn hóa. Nhà văn hóa cộng đồng được triển khai sẽ hỗ trợ tạo lập không gian sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương nơi đồng bào dân tộc thiểu số ít người sinh sống, đồng thời là nơi để đồng bào tương tác, sinh hoạt văn hóa, tăng cường tính đoàn kết và gắn bó.

Dự kiến, từ năm 2020 đến năm 2024, Chương trình sẽ triển khai 16 nhà văn hóa cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số ít người, mỗi Nhà văn hóa cộng đồng có trị giá 1 tỷ đồng.

Thục Anh