Hà Nội: Biểu dương người tốt, việc tốt và vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2021
08/10/2021 - 19:14

TĐKT - Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021), chiều 8/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu; biểu dương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2021. Chương trình được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối tới hơn 70 điểm cầu trên địa bàn thành phố. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới dự tại điểm cầu Hội trường Thành ủy Hà Nội.

Cùng dự, về đại biểu Trung ương có: Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường; Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn và đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam; Văn phòng Chủ tịch nước; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Về đại biểu TP Hà Nội có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Chu Ngọc Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; các đồng chí đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Hà Nội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và hoa cho đại diện Ban Liên lạc Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh đến tầm vóc của thanh niên Thủ đô, trong đó bày tỏ sự trân trọng, biết ơn với những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và Thủ đô Hà Nội.

“Những thanh niên ưu tú, dũng cảm ngày ấy hiện đã vào tuổi xưa nay hiếm nhưng luôn là những tấm gương tiêu biểu cho các thế hệ trẻ học tập, noi theo.” – Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định.

Các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 được khen thưởng tại buổi lễ

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết: Trải qua 67 năm kể từ ngày giải phóng, Thủ đô Hà Nội đã có một diện mạo tươi đẹp, năng động, hiện đại nhưng vẫn giữ được những nét văn hóa, lịch sử trường tồn của đất Thăng Long nghìn năm văn hiến. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật. Phong trào thi đua yêu nước đã trở thành nguồn động lực mạnh mẽ thúc đẩy mọi tầng lớp nhân dân phát huy tài năng, trí tuệ, sáng kiến, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng Thủ đô và đất nước.

Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 với diễn biến phức tạp, phát huy truyền thống cách mạng, Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, Đảng bộ và chính quyền, nhân dân Thủ đô đã sớm dự báo, chủ động trong mọi tình huống để có các chủ trương đúng, trúng, phù hợp, với mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết; quyết tâm bảo vệ Thủ đô, không để dịch bệnh lây lan.

Tại buổi lễ, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đại diện Ban Liên lạc Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.

Ghi nhận những đóng góp quan trọng của các tập thể và cá nhân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tại buổi lễ , thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 8 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Lễ vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2021

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Chu Ngọc Anh đã trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2021 cho 8/9 cá nhân tiêu biểu.

Cũng tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2021 cho 9 cá nhân, đại diện cho 649 cá nhân được trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm 2021 của thành phố.

Trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2021 cho các cá nhân

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022.

Mai Thảo