Đổi mới, sáng tạo trong thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
09/04/2021 - 15:50

TĐKT - Hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã có nhiều biện pháp đổi mới, sáng tạo, thiết thực, đẩy mạnh việc học tập và rèn luyện trong toàn trường, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp, làm chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên, học viên trong toàn trường.

Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC cho biết, nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động, ngay sau khi Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Kế hoạch số 28-KH/ĐUCA-X11 ngày 12/9/2016 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, Trường Đại học PCCC đã xây dựng Kế hoạch số 35/KH-T34-P10 ngày 10/10/2016 về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kế hoạch đã được triển khai thực hiện lồng ghép với Kế hoạch số 22/KH-T34-P10 ngày 10/01/2017 về tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Kế hoạch số 19/KH-T34-P10 ngày 22/8/2018 về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”; đồng thời tổ chức Lễ phát động, ký giao ước thi đua và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong nhà trường.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Thiếu tướng TS. Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC tại buổi thăm hỏi, tặng quà các cháu học sinh khiếm thị trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

Một trong những biện pháp hàng đầu được Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường triển khai thực hiện là tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CBCS về thực hiện cuộc vận động gắn với giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và luật pháp của nhà nước… Tổ chức 25 buổi mời báo cáo viên Ban Tuyên giáo Trung ương về báo cáo, nói chuyện chuyên đề về “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kết hợp nghe báo cáo qua đĩa DVD và tài liệu do Cục X03 phát hành.

Trên cơ sở đó, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục CBCS về việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của lực lượng CAND nói chung và của nhà trường nói riêng.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong nhà trường cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu, phương hướng đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND” sát với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của từng đơn vị và từng đối tượng.

Từ những biện pháp, cách làm sáng tạo với tinh thần liên tục đổi mới, nói đi đôi với làm, những năm qua, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Trường Đại học PCCC đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, đã tổ chức triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, tiếp tục triển khai đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) nhằm bổ sung nguồn nhân lực trình độ cao cho lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH; gắn công tác đào tạo với thực tiễn; đổi mới phương pháp đào tạo, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học; duy trì mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình đào tạo và chuyên ngành đào tạo đáp ứng yêu cầu về phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động dạy và học; tích cực đấu tranh chống bệnh thành tích trong giáo dục và các biểu hiện tiêu cực trong thi cử.

Cùng với đó, nhà trường triển khai tổ chức đào tạo các trình độ sau đại học, đại học, trung cấp và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ PCCC&CNCH cho đội ngũ cán bộ các đơn vị của Bộ Quốc phòng, các ngành, tập đoàn kinh tế trọng điểm và hàng trăm cán bộ thuộc Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia và Bộ An ninh Lào.

Song song với đó, công tác nghiên cứu khoa học đã được gắn kết chặt chẽ với công tác giảng dạy và thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH. Hàng năm đều xây dựng chương trình công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình tài liệu; giao nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên và học viên, thành lập các nhóm nghiên cứu khoa học chuyên sâu. Phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học trong nhiệm kỳ qua cũng đã góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo của trường.

Công tác quản lý, giáo dục học viên có nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả học tập từng năm học số học viên đạt yêu cầu trở lên đều tăng cao, trong đó 100% đạt yêu cầu trở lên, tỷ lệ học viên xuất sắc, khá tăng, chiếm 80%; tỷ lệ học viên trung bình và yếu giảm (học viên yếu chiếm tỷ lệ 0,03%). Nhiều học viên tham gia các cuộc thi Olympic các trường đại học hàng năm đạt giải cao được khen thưởng.

Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế ngày càng được mở rộng và phát triển. Nhà trường tiếp tục có mối quan hệ đi vào chiều sâu với các Học viện PCCC, Học viện Phòng vệ dân sự Liên bang Nga; Đại học Phòng vệ dân sự - Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus. Tiếp tục duy trì quan hệ đối ngoại hợp tác quốc tế với tổ chức JICA, Trường Đại học Kitakyushu (Nhật Bản); các cơ sở đào tạo về PCCC&CNCH của các quốc gia: Singapore, Hàn Quốc….

Nhiều hoạt động phong trào, hoạt động thiện nguyện được tổ chức sôi nổi, thu hút sự tham gia của đông đảo CBCS như: Tổ chức 5 chương trình thiện nguyện “Áo ấm mùa đông - Tết yêu thương” tại các tỉnh Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, trao tặng tiền, hiện vật, xây nhà bán trú dân nuôi cho các gia đình và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 2,5 tỷ đồng; tổ chức chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện”, “Nồi cháo tình thương” tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và các bệnh viện khác trên địa bàn TP Hà Nội; hiến tặng 2.550 đơn vị máu cho Bệnh viện 19/8 của Bộ Công an….

Nhà trường đã có những biện pháp, cách làm sáng tạo, cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu, phương hướng đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"; "CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy"; "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" lồng ghép với các phong trào thi đua và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đồng thời, tổ chức phát động, triển khai thực hiện Chỉ thị 07 của Bộ trưởng Bộ Công an về "Tăng cường lãnh đạo, nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới" và Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ". Qua đó, có thể khẳng định phong trào học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Trường Đại học PCCC ngày càng có chất lượng, đi vào chiều sâu.

Trong phong trào thi đua đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, được các cấp khen thưởng. Điển hình là các đơn vị: Bộ môn Khoa học cơ bản; Khoa Tự động và phương tiện PCCC&CNCH (có nhiều thành tích trong công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức cho học viên tham gia các cuộc thi Olympic); Đội Chữa cháy và CNCH học tập, Khoa Chữa cháy (tham gia chữa cháy nhiều vụ cháy trên địa bàn TP Hà Nội, đặc biệt là vụ chữa cháy tại Công ty Cổ phần Bóng đèn, Phích nước Rạng Đông được các cấp, các ngành và nhân dân đánh giá cao...); Khoa Cứu nạn, cứu hộ; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Công tác Đảng, Công tác Chính trị và công tác quần chúng...

Nhiều cá nhân tiêu biểu như: Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Trung tá Lương Khắc Vọng, Khoa Chữa cháy (được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư); Đại úy Tống Sỹ Tiến - giáo viên Bộ môn Khoa học cơ bản (có nhiều bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế); Đại úy Trần Anh Tuấn - cán bộ Phòng Quản lý học viên (tổ chức dạy ghi-ta miễn phí cho các cháu Trường Nguyễn Đình Chiểu, tích cực làm công tác từ thiện)... thực sự là những tấm gương sáng trong thực hiện Cuộc vận động học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục phát huy thành tích đạt được, Trường Đại học PCCC tập trung đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với năm nội dung trọng tâm: Thứ nhất, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng trong CBCS về thực hiện Cuộc vận động “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”; “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”; “4 điều Bác Hồ dạy lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH”.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, lòng yêu ngành, mến nghề của cán bộ, giáo viên và học viên.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án của Bộ Công an về kiện toàn tổ chức, bộ máy các học viện, trường CAND đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cuối cùng là tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các mặt công tác chuyên môn, trong đó tập trung đẩy mạnh đổi mới nâng cao chất lượng công tác đào tạo. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình tài liệu dạy học. Tăng cường công tác quản lý giáo dục học viên; có biện pháp sáng tạo, nhân văn trong quản lý học viên Lào, Campuchia...

Hồng Thiết