Điểm hẹn tháng 3 - Tự hào 90 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
24/03/2021 - 13:01

TĐKT - Hòa chung trong không khí của tuổi trẻ cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), sáng 24/3, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên của Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Chương trình “Điểm hẹn tháng 3 - Tự hào 90 năm Ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương tặng hoa chúc mừng các đồng chí cán bộ Đoàn nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tới dự Chương trình, về phía Đoàn cấp trên, có các đồng chí: Lê Hồng Nhung, Phó Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Trần Đức Toàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ.

Về phía các đơn vị tổ chức chương trình, có các đồng chí: Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; Phan Anh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Lê Ánh Dương, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Hà Nội; TS. Phạm Bá Khoa, giảng viên Khoa Công tác thanh niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Cùng dự có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, đại diện các vụ, đơn vị, trưởng các đoàn thể, cựu cán bộ Đoàn qua các thời kỳ của Ban TĐKT Trung ương; các đồng chí đại diện các Ban, đơn vị, BCH Công đoàn Cơ quan Liên hiệp Hữu nghị; cùng đoàn viên, thanh niên của 3 cơ quan: Ban TĐKT Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội.

Đồng chí Đoàn Trung Dũng, Bí thư Đoàn Thanh niên Ban TĐKT Trung ương phát biểu khai mạc Chương trình

Phát biểu khai mạc Chương trình, đồng chí Đoàn Trung Dũng, Bí thư Đoàn Thanh niên Ban TĐKT Trung ương cho biết: Những năm qua, hòa cùng không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước, đoàn viên, thanh niên Ban TĐKT Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội luôn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên.

Đoàn Thanh niên 3 cơ quan đã có nhiều tiến bộ trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Công tác đoàn và phong trào thanh niên đã đạt được kết quả toàn diện, ngày càng phù hợp và đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ được tăng cường. Nội dung, phương thức giáo dục không ngừng được đổi mới.

Các phong trào thanh niên có sức lôi cuốn và lan tỏa, tạo được dấu ấn tốt. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố tổ chức và nâng cao vai trò, vị thế của Đoàn trong thanh thiếu niên và xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh.

Từ thực tiễn hoạt động phong phú và sôi nổi của tuổi trẻ, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, thanh niên đi đầu và thành công trong học tập, lao động, sản xuất, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong hệ thống chính trị, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

TS. Phạm Bá Khoa, giảng viên Khoa Công tác thanh niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã chia sẻ về lịch sử truyền thống và các phong trào của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Việt Nam.

Chương trình “Điểm hẹn Tháng 3 - Tự hào 90 năm Ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” là hoạt động phối hợp đầu tiên của Đoàn thanh niên 3 cơ quan sau khi đại dịch Covid-19 đã qua với mong muốn tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, phấn đấu học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo để thực sự xứng đáng “là người chủ tương lai của nước nhà” như lời dạy của Bác Hồ kính yêu.

Đây cũng là dịp để các đồng chí lãnh đạo, Đảng ủy của ba cơ quan lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ của lớp cán bộ trẻ, tiếp tục dành sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho mỗi đoàn viên, thanh niên tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn viên, thanh niên 3 cơ quan

Tại Chương trình, TS. Phạm Bá Khoa, giảng viên Khoa Công tác thanh niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã chia sẻ và trao đổi với đoàn viên, thanh niên 3 cơ quan những nội dung bổ ích, sinh động về lịch sử truyền thống và các phong trào của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Việt Nam.

Phương Thanh