Bộ Nội vụ gặp mặt cán bộ làm công tác Đoàn qua các thời kỳ
24/03/2021 - 12:36

TĐKT - Chiều 23/3, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ long trọng tổ chức gặp mặt cán bộ làm công tác Đoàn qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021). Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì buổi gặp mặt.

Cùng dự, có các đồng chí: Nguyễn Trọng Thừa, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ; Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; các đồng chí trong BCH Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022, các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ, Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ, Đoàn Thanh niên các cơ sở trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ, các đồng chí đã làm công tác chuyên trách Đoàn Thanh niên các cấp, hiện nay đang công tác tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ khu vực Hà Nội.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi gặp mặt

Báo cáo tình hình hoạt động Đoàn Thanh niên Bộ nhiệm kỳ 2017 - 2022, đồng chí Trần Đức Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ cho biết, hiện nay, Ban Chấp hành đoàn Thanh niên Bộ có 16 đồng chí, trong đó có 4 đồng chí trong Ban Thường vụ; 8 chi đoàn và đoàn thanh niên trực thuộc. Hiện nay Bộ Nội vụ có hơn 10.000 đoàn viên, thanh niên.

Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ đã cụ thể hóa chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Ban Chấp hành Đoàn Khối phù hợp với nhiệm vụ chính trị và đặc thù của mỗi cơ quan, đơn vị trong Bộ; tích cực chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nội dung hoạt động thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm và sức lan tỏa. Công tác tuyên truyền giáo dục được đẩy mạnh, công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng được chỉ đạo sâu sát. Các hoạt động tổ chức có đầu tư, chọn lọc, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của đơn vị, các hoạt động vì an sinh xã hội, vì cộng đồng tiếp tục được đẩy mạnh với những kết quả đáng khích lệ. Các hoạt động xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ được tổ chức đa dạng, mang màu sắc, dấu ấn thanh niên, phù hợp với đặc thù của đoàn viên, thanh niên trong Bộ. Các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, cải cách hành chính, học tập nâng cao trình độ từng bước đạt kết quả nhất định...

Đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn chia sẻ tại buổi gặp mặt

Các đại biểu dự buổi gặp mặt đã bày tỏ những cảm xúc, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm của mình khi làm công tác Đoàn và phong trào thanh niên; đồng thời, gửi gắm những mong muốn, kỳ vọng đối với đội ngũ cán bộ Đoàn và thế hệ trẻ ngày nay.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn bày tỏ niềm xúc động, vinh dự khi tham dự buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Buổi gặp mặt thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bộ, là sự cổ vũ, động viên đối với đội ngũ cán bộ, công chức nguyên là cán bộ Đoàn qua các thời kỳ. Chia sẻ về những kỷ niệm khó quên trong 20 năm tham gia công tác đoàn, với 17 năm làm chuyên trách Đoàn Thanh niên, đồng chí Phạm Huy Giang khẳng định: “Đoàn đã giúp chúng tôi trưởng thành, rèn luyện bản lĩnh, kinh nghiệm, kỹ năng công tác, sẵn sàng xung phong đảm nhận các việc khó, khâu yếu trong quá trình công tác.”

Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ gợi ý Đoàn Thanh niên Bộ cần nghiên cứu có một đề án tạo sức hút lan tỏa tới cả nước trong các phong trào, hoạt động của thanh niên.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ tặng hoa chúc mừng Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chúc mừng những kết quả đáng tự hào của Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, biểu dương, tôn vinh những đóng góp của các thế hệ Đoàn Thanh niên Bộ đã góp phần làm nên những truyền thống tốt đẹp của công tác Đoàn Bộ, gắn liền với chặng đường phát triển của Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng mong muốn, thế hệ trẻ Bộ Nội vụ sẽ kế tục những truyền thống tốt đẹp đó để tiếp tục xây dựng các phong trào thanh niên đáp ứng được các nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới. Thứ trưởng đề nghị Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ cần tập trung một số nội dung sau: Cán bộ Đoàn cần tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt huyết, đổi mới, sáng tạo, tiên phong trong nhiều lĩnh vực; Phong trào Đoàn phải được quan tâm có chiều sâu gắn với các nhiệm vụ chính trị của Bộ, của từng đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; Phát huy tốt nhất vai trò người cán bộ Đoàn để chăm lo tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên; đồng thời, có sự gắn kết với đoàn viên thanh niên trong cộng đồng, phát huy vai trò của thanh niên trong công tác tham mưu giúp lãnh đạo Bộ thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao…

Nguyệt Hà