Đại hội Thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ V
19/11/2020 - 15:05

TĐKT - Ngày 18 - 19/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua 5 năm (2015 - 2020) và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua của toàn Hội, giai đoạn 2020 - 2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam gửi thư và lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Hội Chữ thập đỏ một số quốc gia, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam cùng 290 đại biểu đại diện gần 8 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ và hệ thống Hội 4 cấp trong toàn quốc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Trong 5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã vận động trợ giúp trên 103 triệu lượt người với tổng trị giá đạt trên 20.209 tỷ đồng (vượt 66% so với giai đoạn 5 năm trước), góp phần quan trọng vào phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020 của đất nước. Trong đó, trị giá công tác xã hội đạt trên 15 nghìn tỷ đồng, trợ giúp hơn 42 triệu lượt người; trị giá công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt trên 3,3 nghìn tỷ đồng, trợ giúp hơn 57 triệu lượt người; trị giá công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa đạt trên 877 tỷ đồng, trợ giúp hơn 3 triệu lượt người; vận động và tiếp nhận trên 6,7 triệu đơn vị máu hiến tình nguyện.

Nổi bật là một số phong trào, cuộc vận động lớn như: Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” 5 năm qua đã trợ giúp trên 14,6 triệu lượt người nghèo và nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá gần 5,7 nghìn tỷ đồng. “Tháng Nhân đạo” từ năm 2018 - 2020 đã trợ giúp trên 2,2 triệu lượt người nghèo với tổng trị giá gần 1,7 nghìn tỷ đồng. Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” triển khai từ năm 2018 đến nay phát triển mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, thực sự là “nhịp cầu nhân ái kết nối triệu con tim”. Chương trình “Ngân hàng bò” 5 năm qua đã trao tặng 18.600 con bò giống trị giá gần 2 nghìn tỷ đồng cho các gia đình đặc biệt khó khăn...

PGS. TS. Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội

PGS. TS. Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh: “Qua các phong trào thi đua xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ tận tụy cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp nhân đạo. Nhiều mô hình hoạt động nhân đạo sáng tạo, mới mẻ hình thành và được phổ biến, nhân rộng. Các phong trào nhân đạo mang tính phát triển bền vững ngày càng định hình rõ nét. Qua đó đã tác động, thúc đẩy mạnh mẽ việc xây dựng tổ chức Hội, vai trò nòng cốt của Hội trong hoạt động nhân đạo ngày càng được phát huy, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần lan tỏa các giá trị nhân đạo, trở thành nét đẹp trong đời sống cộng đồng”.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao và biểu dương những thành tích đã đạt được của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong 5 năm qua trên cả 7 lĩnh vực hoạt động chủ yếu.

Đồng chí đề nghị Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sử dụng tốt hơn các nguồn lực; nâng cao chất lượng các hoạt động và tính chuyên nghiệp của các lực lượng tham gia; quan tâm trợ giúp cho các đối tượng dễ bị tổn thương; phát huy những kết quả đã có và những kinh nghiệm tích cực...

Cùng với đó, Hội cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm đổi mới các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo tinh thần "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo"; đẩy mạnh hoạt động của "Tháng nhân đạo"; phong trào chữ thập đỏ ở cơ sở, xây dựng, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Hội phát huy truyền thống nhân nghĩa, tinh thần tương thân tương ái, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, hệ thống chính trị... từ đó xây dựng, phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

PGS. TS. Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao Cờ thi đua của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho các tỉnh, thành hội

Nhân dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2015 - 2019.

Đại hội cũng tôn vinh và tặng Cờ thi đua của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020 cho 46 tỉnh, thành hội có thành tích xuất sắc; danh hiệu “Hội viên Chữ thập đỏ tiêu biểu toàn quốc” cho 19 cá nhân và danh hiệu “Tình nguyện viên chữ thập đỏ tiêu biểu toàn quốc” cho 32 cá nhân...

Phương Thanh