Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V
28/10/2020 - 12:16

TĐKT - Sáng 28/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh Lào Cai long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự Đại hội, có các đồng chí: Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã cùng 323 điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho 9 cá nhân (ảnh: Laocaitv.vn)

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Lào Cai đã và đang là nhân tố quan trọng, tạo ra động lực và sức mạnh cho sự phát triển. Đó là sức mạnh của đại đoàn kết toàn Đảng, toàn dân và toàn quân với lòng yêu nước, tinh thần hăng say lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác và chiến đấu vì sự giàu đẹp của quê hương.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu khai mạc Đại hội.

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V là dịp để ghi nhận, biểu dương, tôn vinh và tỏ lòng biết ơn những đóng góp to lớn, quan trọng của những tập thể, cá nhân Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Nghệ sĩ ưu tú, Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, các điển hình tiên tiến đã có những việc làm, nghĩa cử tốt đẹp, là những bông hoa tươi thắm trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020.

Đại hội là dịp để cùng nhau kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm về những kết quả đã đạt được, cũng như chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020, từ đó thống nhất nhận thức và phương pháp tổ chức phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, phong trào thi đua đã góp phần quan trọng để tỉnh Lào Cai thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp từ 15,4% xuống còn 12,5%; tăng nhanh tỷ trọng các ngành công nghiệp xây dựng từ 42,58% lên 45,3%, dịch vụ từ 42,02% lên 42,5%. Khu vực nông nghiệp, nông thôn, vùng khó khăn được tập trung nguồn lực đầu tư có chuyển biến mạnh mẽ; các khu kinh tế, du lịch, đô thị phát triển, từng bước hình thành các vùng kinh tế động lực tại thành phố Lào Cai, huyện Sa Pa, Bảo Thắng. Tiềm năng, lợi thế được khai thác hiệu quả; liên kết phát triển kinh tế với các tỉnh và giữa các ngành, lĩnh vực được đẩy mạnh. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 đạt trên 9,5 nghìn tỷ đồng, gấp 1,72 lần so năm 2015, tăng bình quân 11,5%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 34,3% năm 2016 xuống còn 8,46% năm 2020, bình quân giảm 5,17%/năm.

Giai đoạn 2016 - 2020, Lào Cai có số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 56/143 xã; tăng 35 xã so với năm 2015. Sau khi sáp nhập các xã, toàn tỉnh có 51/127 xã đạt chuẩn, đạt 40,15% tổng số xã. Bình quân tiêu chí/xã đạt 14,06 tiêu chí, tăng 4,43 tiêu chí so với năm 2015; dự kiến đến hết năm 2020 đạt 15 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ước đạt 26 triệu đồng/người/năm; tăng 13 triệu đồng so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 15,02%, giảm 28,83% so với năm 2015. Toàn tỉnh có 117 thôn đạt thôn kiểu mẫu, 131 thôn đạt thôn nông thôn mới.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước đã biểu dương và đánh giá cao những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của Lào Cai những năm qua. Đồng chí yêu cầu việc phát động các phong trào thi đua cần gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tập trung khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa của tỉnh.

Về việc tổ chức phong trào thi đua, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; các phong trào thi đua của tỉnh và các đơn vị trong tỉnh cần bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, khâu đột phá, mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ, các chương trình đề án trọng điểm. Phải tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp to lớn của nhân dân, nhất là vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động các dân tộc chấp hành chủ trương của Đảng, Nhà nước và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, phù hợp với trình độ, phong tục, tập quán của đồng bào. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ lãnh đạo và người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua để quần chúng noi theo. Thi đua phải gắn với khen thưởng, kịp thời biểu dương tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Qua phong trào thi đua các cấp, cần phát hiện điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, cách làm hay để bồi dưỡng, nhân rộng trong vườn hoa thi đua yêu nước của tỉnh.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho 9 cá nhân; trao 200 suất học bổng của Quỹ bảo trợ trẻ em với tổng trị giá 200 triệu đồng cho tỉnh Lào Cai.

 Đại hội cũng công bố quyết định và tổ chức trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 7 tập thể; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 cá nhân ở cấp cơ sở.

Đại hội đã thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gồm 12 đồng chí.

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong kêu gọi toàn thể nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Nguyệt Hà