Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn (2020 – 2025) TP Đà Nẵng
29/09/2020 - 08:58

TĐKT - Sáng 28/9, TP Đà Nẵng long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2020 - 2025). Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu tại Đại hội.

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; đại diện lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, các ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương...

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng, phát triển TP Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”, Đại hội là dịp để tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của TP Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020.

5 năm qua, phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương tổ chức phát động và triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực, làm phong phú thêm nội dung và hình thức thi đua; trở thành đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng thành phố ngày một văn minh, hiện đại. Công tác thi đua - khen thưởng của thành phố có nhiều tiến bộ, đổi mới và có sự lan tỏa ngày càng sâu rộng, trở thành nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. TP Đà Nẵng đã có những cách làm cụ thể để đưa các phong trào thi đua yêu nước đi vào cuộc sống và đạt nhiều kết quả thiết thực.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng trao cờ thi đua cho 29 tập thể xuất sắc tiêu biểu

Điển hình như phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong giai đoạn 2016 - 2020, Đà Nẵng đã đầu tư 2.442,7 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, 11/11 xã thuộc huyện Hòa Vang được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Hòa Vang đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Diện mạo nông thôn và đời sống nông dân đã có những đổi thay tích cực.

Về phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, Đà Nẵng đã đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, bằng các chính sách, giải pháp giảm nghèo được Đà Nẵng triển khai, Đề án giảm nghèo thành phố giai đoạn 2016 - 2020 đã về đích trước 2 năm. Tổng nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn triển khai nhiều phong trào thi đua có sức lan tỏa lớn như: Thi đua thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm được Thành ủy, UBND thành phố giao cho các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện; thi đua thực hiện chủ đề năm của thành phố; thi đua thực hiện chương trình “Thành phố 5 không”, “Thành phố 3 có” ; phong trào “Dân vận khéo”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”; thi đua đánh giá xếp hạng cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin...

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết: Đà Nẵng là nơi khởi xướng và đi đầu trong rất nhiều phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả thiết thực. Đà Nẵng có nhiều phong trào thi đua đã làm nên thương hiệu cho thành phố, điển hình như phong trào “Nhà nước và nhân dân cùng làm trong chỉnh trang và phát triển đô thị”, “Thành phố 5 không 3 có”, “Thành phố 4 an”, “Cuộc vận động 3 hơn trong cải cách hàng chính”, “Nụ cười Đà Nẵng”, “5 xây 3 chống trong xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức”...

Đặc biệt, đợt bùng phát dịch COVID-19 lần 2 mà Đà Nẵng là tâm dịch đã xuất hiện nhiều tấm gương tận tụy, trách nhiệm, nhân ái và đã góp phần tập trung dập nhanh dịch bệnh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị các cấp chính quyền Đà Nẵng tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... Nghiên cứu mở rộng không gian phát triển theo chiều sâu, phát huy hiệu quả các lợi thế, huy động tối đa các nguồn lực nhất là nguồn lực con người, khoa học công nghệ để xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của khu vực, hướng đến đô thi sinh thái, hiện đại, thông minh.

Phó Chủ tịch nước lưu ý cần quan tâm đến khen thưởng người lao động, công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, chiến sĩ các lực lượng vũ trang... Cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, nêu gương cho quần chúng noi theo; cán bộ càng cao thì yêu cầu gương mẫu, nêu gương phải càng cao; xây dựng, xây phải đi đôi với chống; chống quan liêu tham nhũng, lãng phí tiêu cực, vô trách nhiệm; kỷ luật phải nghiêm minh với mọi sai phạm, thực hiện đầy đủ các biện pháp theo tinh thần đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Đảng, Nhà nước; nhất định phong trào thi đua yêu nước của chúng ta sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao cho Quỹ Bảo trợ trẻ em TP Đà Nẵng 2,2 tỷ đồng

Tại Đại hội, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025. Trong đó, xác định, giai đoạn tiếp theo 2020 - 2025, Đà Nẵng phấn đấu trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên; quốc phòng - an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; phấn đấu xây dựng thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại; hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống.

Dịp này, có 29 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND TP Đà Nẵng; 108 cá nhân điển hình tiên tiến của các đơn vị, địa phương, 27 tập thể và 33 cá nhân xuất sắc trong các phong trào, cuộc vận động, lĩnh vực thi đua tiêu biểu được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Tại Đại hội, Đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao cho Quỹ Bảo trợ trẻ em TP Đà Nẵng 2,2 tỷ đồng.

Đại hội cũng thông qua danh sách 13 đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Hưng Vũ