Gặp mặt 92 đoàn viên thanh niên, công đoàn và hội viên phụ nữ Quân đội tiêu biểu
22/06/2020 - 11:32

TĐKT - Sáng 22/6, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Gặp mặt đại biểu đoàn viên thanh niên, công đoàn và hội viên phụ nữ dự Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) toàn quân lần thứ X. Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt.

Chương trình nhằm biểu dương, tôn vinh và tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong tổ chức, thực hiện phong trào TĐQT; qua đó, cổ vũ, động viên, khích lệ đoàn viên, hội viên các tổ chức quần chúng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục phấn đấu, cống hiến, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Giao lưu với các điển hình tiên tiến tiêu biểu

Báo cáo tại buổi gặp mặt, Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Ban Thanh niên Quân đội cho biết: 5 năm qua, các tổ chức quần chúng trong Quân đội đã tích cực, chủ động triển khai toàn diện các nội dung công tác; tổ chức thực hiện thắng lợi phong trào TĐQT, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực đã được tổ chức triển khai thực hiện rộng khắp trong toàn quân, tiêu biểu như: Phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”; “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”; phong trào “Phụ nữ Quân đội đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Rèn luyện các phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; ''Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; ''Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động''; ''5 nhất - 3 không''; “An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật”… Các phong trào thi đua đã thiết thực quán triệt và triển khai hiệu quả phong trào TĐQT của toàn quân và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Có nhiều chương trình, mô hình, cách làm hay, hiệu quả như: Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, “Xuân biên cương - Tết hải đảo”, Tháng Thanh niên, Hè tình nguyện; “Tuổi trẻ Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới”; mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”, “Chi đoàn huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm”...; Chương trình Phụ nữ Quân đội “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Cán bộ Hội Ba biết”, “Gia đình quân nhân tiêu biểu”, "Cán bộ, hội viên miệng nói lời hay, tay làm việc tốt", "Phụ nữ 3 tiên tiến, mẫu mực", "Phụ nữ 5 tốt"...; Mô hình “Tuần làm việc kiểu mẫu”; “Tuần tự học tập nâng cao trình độ sử dụng thiết bị công nghệ thông tin”; “Mỗi kỹ sư một đề tài, mỗi tổ công đoàn một sáng kiến”, “Tổ công đoàn sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng năng suất lao động gắn với đảm bảo quyền lợi của người lao động”….

Phong trào TĐQT đã lôi cuốn mạnh mẽ, thôi thúc các tập thể, cá nhân tích cực, tự giác, hăng hái huấn luyện, công tác, lao động sản xuất, cống hiến ngày càng nhiều cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều nhân tố mới và điển hình tiên tiến, được các cấp, các ngành kịp thời biểu dương, khen thưởng.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận sự đóng góp quan trọng của đoàn viên thanh niên, công đoàn và hội viên phụ nữ toàn quân trong phong trào TĐQT 5 năm qua. Đồng chí mong rằng các đoàn viên thanh niên, công đoàn và hội viên phụ nữ được tuyên dương hôm nay không chủ quan, thỏa mãn mà phải tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, cống hiến nhiều hơn nữa, đạt những thành tích cao hơn nữa, xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người noi theo.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng các điển hình dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mong muốn và tin tưởng rằng công tác thanh niên, phụ nữ, công đoàn trong Quân đội và phong trào TĐQT, phong trào thi đua của các tổ chức quần chúng những năm tới sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, có những thành tích mới, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến là đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn, hội viên phụ nữ; mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên đều có bước tiến bộ, trưởng thành, tích cực góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại buổi gặp mặt, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã biểu dương, tôn vinh 92 đồng chí là đại biểu đoàn viên thanh niên, công đoàn và hội viên phụ nữ là điển hình tiên tiến dự Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X.

Phương Thanh