Người cán bộ tuyên giáo tận tâm
26/11/2019 - 14:06

TĐKT - Không một phút nào ngơi tay, người đàn ông có mái tóc bạc khi đã ngoài 70 tuổi vẫn miệt mài lật giở những trang tài liệu còn ngổn ngang trên bàn. Hỏi ra mới biết, ông chính là Phạm Xuân Bồng, cán bộ tuyên giáo kỳ cựu của phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội - người vừa được nhận danh hiệu Người tốt, việc tốt năm 2019 từ những cống hiến mà ông đã dành cho địa phương trong thời gian qua.

Gặp chúng tôi khi đã quá trưa, người đàn ông có vóc dáng nhỏ bé với gương mặt hiền từ và giọng nói trầm ấm vẫn niềm nở, vui vẻ tiếp chuyện. Ông Phạm Xuân Bồng cho biết: Với đặc thù công việc của mình, ông không có phút nào được rời mắt, rời tai khỏi những tin tức quan trọng trong và ngoài nước, bởi cứ chốc chốc lại có người hỏi về tình hình thời sự mới nhất. Là cán bộ tuyên giáo, nếu không nắm chắc được những gì đang diễn ra thì không thể nói rằng đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình.

Vốn là giảng viên Học viện Chính trị Quân sự, sau khi nghỉ hưu và về sinh sống tại Khương Mai, ông Bồng nhanh chóng được lãnh đạo địa phương vận động làm cán bộ tuyên giáo của phường.

Nhận nhiệm vụ mới khi công việc của phường còn đang ngổn ngang do mới được thành lập không lâu, công tác tuyên giáo cũng gặp phải không ít khó khăn do tình hình thực tiễn ngày một thay đổi nhanh chóng. Nhất là khi Khương Mai lại là phường có trình độ dân trí cao, tổ dân phố có đến gần 20 người mang học hàm, học vị là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ. Chính vì vậy, khi trở thành cán bộ tuyên giáo của phường, ông Bồng đã ngày đêm trăn trở để tìm ra những cách truyền đạt phù hợp, không gây nhàm chán đối với người nghe.

Người cán bộ tuyên giáo kỳ cựu, trách nhiệm Phạm Xuân Bồng

Nắm bắt được tâm lý của người dân hiện nay, trong vai trò là báo cáo viên, ông Bồng đã tìm cách tiếp cận với những vấn đề mới của tình hình chính trị trong và ngoài nước theo hướng hiện đại. Theo đó, ông tự mày mò học các kỹ năng soạn thảo văn bản, sử dụng hiệu ứng từ phần mềm powerpoint để tạo nên sức hút lớn đối với người xem.

Từ đây, thay vì phải nghe những báo cáo nhàm chán, cán bộ và người dân phường Khương Mai đã được tiếp cận với những thông tin hữu ích, thiết thực nhưng vẫn đảm bảo độ tin cậy từ những bức ảnh, đoạn phim ngắn và giọng thuyết trình trầm ấm, sâu lắng của báo cáo viên Phạm Xuân Bồng.

Ông cho biết: “Cùng một chủ đề thời sự nhưng ở mỗi nơi sẽ có những cách làm khác nhau. Với tôi, thay vì đọc lại những công văn chỉ đạo của cấp trên một cách máy móc, tôi lại lựa chọn những thước phim, tấm ảnh thật gần gũi, sinh động, kết hợp với những thông tin, ví dụ minh họa thật cụ thể để mọi người dễ nắm bắt được thông tin và làm theo những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta”.

Từ sự tâm huyết ấy, mỗi bài nói về tình hình thời sự của ông đều nhận được rất nhiều sự ủng hộ của mọi người. Có lúc, khi cảm xúc lên cao vì quá nhập tâm vào những dòng sự kiện mà mình đang trình bày, ông trào nước mắt vì xúc động. Thế nhưng, nhờ có những tràng vỗ tay khích lệ của mọi người, vị báo cáo viên tâm huyết này đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Để có được những bài viết, bài nói xúc động, truyền cảm nhưng vẫn đảm bảo độ khách quan, chân thực ấy, ông Bồng luôn chủ động nắm vững các nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, Thành ủy, Quận ủy và đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII...

Từ đó, ông đã có sự tham mưu với Đảng ủy về đổi mới phương pháp tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 bằng việc tổ chức 2 hội thảo về các chuyên đề và biên tập thành kỷ yếu.  Mọi người đánh giá rất cao về tính hiệu quả của sáng kiến này.

Ngoài ra, trong hai năm 2018 và 2019, ông Bồng đã thực hiện được 16 buổi thông tin thời sự chuyên đề có chất lượng cao cho Đảng bộ phường Khương Mai và tiến hành đăng tải 33 bài viết về tấm gương Người tốt, việc tốt tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cổng thông tin điện tử của phường.

Đặc biệt, sau mỗi hoạt động của mình, ông đều lấy ý kiến đánh giá từ các cán bộ, đảng viên và nhân dân về chất lượng bài nói ấy nhằm khắc phục những hạn chế đang gặp phải để tiếp tục có những bài phát biểu chất lượng hơn nữa, phục vụ đảng viên và quần chúng nhân dân trong những lần tiếp theo.

Ông Phạm Xuân Bồng trao quà cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2019

Bên cạnh công tác tuyên giáo ông Phạm Xuân Bồng còn được biết đến là Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Phó Chủ tịch MTTQ kiêm Trưởng Ban Thanh tra nhân dân. Ở nhiệm vụ nào, ông cũng luôn cần mẫn, tận tụy và trách nhiệm, gần gũi, lắng nghe và tôn trọng nhân dân.

Đồng thời, ông cũng có những sự đóng góp nhất định trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạng phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương phát động.

Đảng bộ phường Khương Mai lắng nghe buổi quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa II do báo cáo viên Phạm Xuân Bồng trình bày

Biết ông vất vả, ngày nghỉ nào đều dành hết cho công việc của đoàn thể, vợ con có phần lo lắng cho sức khỏe của ông. Thế nhưng, với tinh thần của một người cán bộ, đảng viên gương mẫu, ông Bồng xác định: Đã nhận nhiệm vụ là phải hoàn thành một cách nghiêm túc và hiệu quả nhất. Bởi vậy mà bất kỳ ai nếu có dịp ghé qua căn phòng làm việc của ông tại UBND phường Khương Mai, sẽ không khỏi bất ngờ trước hình ảnh một người cán bộ tận tụy, say sưa với công việc đến quên cả giờ nghỉ.

Bà Nguyễn Thị Giang - Phó Bí thư Đảng ủy phường Khương Mai cho biết: “Đồng chí Phạm Xuân Bồng là một cán bộ tận tụy và nhiệt huyết, một đảng viên làm việc với tinh thần nghiêm túc, lấy hiệu quả công việc làm thước đo phẩm chất của người cán bộ và hết mình vì lợi ích chung của tập thể”.

Tuy có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của địa phương là vậy nhưng khi nói về mình, người cán bộ tuyên giáo Phạm Xuân Bồng vẫn hết sức khiêm nhường, mộc mạc, bởi với ông, người cán bộ luôn luôn phải học tập suốt đời và noi gương bác Hồ vĩ đại để hoàn thiện mình nhằm phục vụ tốt hơn cho tập thể, cộng đồng.

Mai Thảo