Tôn vinh 203 điển hình tiên tiến tiêu biểu "xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" trong toàn quân
09/08/2019 - 14:46

TĐKT - Chiều 9/8, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Hội nghị sơ kết tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 - 2019). Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị chủ trì họp báo.

Họp báo giới thiệu chương trình Hội nghị

Phát biểu tại họp báo, Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn cho biết: Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Cuộc vận động (CVĐ), gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

Đồng thời, Hội nghị sẽ góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống "Quyết chiến, quyết thắng", nỗ lực khắc phục khó khăn, cống hiến trí tuệ, tài năng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

 Hội nghị sơ kết, tôn vinh điển hình tiên tiến sẽ diễn ra vào ngày 15/8 tại Hội trường Bộ Quốc phòng. Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng ký quyết định tặng Bằng khen cho 203 điển hình tiên tiến (84 tập thể, 119 cá nhân) tiêu biểu được các đơn vị trong toàn quân tôn vinh ở đơn vị làm huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đơn vị quân sự địa phương, các học viện, nhà trường, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ.

Trước đó, các đại biểu sẽ tham dự Chương trình Giao lưu điển hình tiên tiến vào 20h ngày 14/8 tại Hội trường Bộ Quốc phòng; Lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào 14h ngày 15/8.

Thời gian qua, CVĐ đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp trong toàn quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai toàn diện, đồng bộ; thực sự là nét đặc sắc, tiêu biểu riêng có trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện trách nhiệm chính trị của Quân đội trước Đảng, Nhà nước và nhân dân; là tình cảm, sự tôn kính của cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam với Bác Hồ kính yêu; góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

 CVĐ đã tạo động lực cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, tự lực, tự cường, mưu trí, sáng tạo, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; phát huy dân chủ, xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó, thương yêu đồng chí, đồng đội; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân, thực hiện quân với dân một ý chí, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, xứng đáng là đội quân chiến đấu, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Sau 5 năm triển khai thực hiện CVĐ, toàn quân đã xuất hiện ngày càng nhiều phong trào, mô hình mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt tiêu biểu, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn quân và có hiệu ứng tích cực trong xã hội.

Tiêu biểu là: Mô hình "Tự soi, tự sửa", "Thực hiện theo chức trách, nêu gương trong hành động", "Nêu cao trách nhiệm, chấn chỉnh phong cách", "5 không, 3 phát huy", "Giờ học tự quản", "Giờ học kiểu mẫu", "Nâng bước em đến trường", "Bệnh viện văn hóa", "Đảo là nhà, cán bộ, chiến sĩ đều là anh em ruột thịt", "Ngôi nhà một trăm đồng", "Xuân biên cương ấm lòng dân bản"...

Từ tháng 3 đến tháng 8/2019, các đơn vị cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở và 61/61 cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đã tổ chức gặp mặt tôn vinh hàng trăm tập thể, hàng nghìn cá nhân điển hình tiên tiến trên tất cả các loại hình đơn vị.

Việc sơ kết CVĐ đã tạo điều kiện để các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trao đổi, phổ biến, kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; kịp thời tôn vinh, khen thưởng, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và quần chúng trong toàn quân tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ".

Phương Thanh